Xã Long Thắng

Quyết tâm giữ vững các tiêu chí nông thôn mới

Cập nhật ngày: 11/03/2016 13:06:07

Long Thắng là xã vùng sâu của huyện Lai Vung với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cùng sự nỗ lực thay đổi diện mạo nông thôn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Thắng đã xuất sắc hoàn thành 19/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM).


Xã Long Thắng có 3 trường học đạt chuẩn Quốc gia

Xuất phát điểm khi bắt tay vào thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Long Thắng gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp; các ngành công nghiệp, dịch vụ vẫn còn khá mới mẻ. Với quyết tâm cao nhất để thay đổi diện mạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Thắng đã đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể. Việc đầu tiên là rà soát lại thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, so sánh với 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia để từ đó xây dựng quy hoạch đề án.

Theo ông Mai Thành Son - Phó Chủ tịch UBND xã Long Thắng: “Khi triển khai Chương trình MTQG về xây dựng NTM, bên cạnh những thuận lợi, xã Long Thắng đối diện không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã tích cực tuyên truyền phát động phong trào thi đua xây dựng NTM sâu rộng trong nhân dân. Qua thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có bước chuyển biến tích cực, đã huy động được sự đóng góp của nhân dân về tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển sản xuất”.

Thành quả lớn nhất trong thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM của xã Long Thắng trước hết thể hiện ở việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Để làm được điều này, trong phát triển kinh tế, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, xã tập trung quy hoạch và sản xuất cây trồng có hiệu quả. Bên cạnh đó, xã tập trung nạo vét 19 công trình kênh mương với chiều dài 77,3km; xây dựng mới 6 cống hở; quản lý 28,8km kênh mương đảm bảo tưới, tiêu, cống đập đáp ứng việc sản xuất 100%.

Đặc biệt, xã Long Thắng xây dựng liên kết trong sản xuất với các công ty lương thực để tiêu thụ lúa cho nông dân với diện tích 385ha, sản lượng 2.458 tấn (năm 2014 - 2015).

Xác định việc phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng kết cấu hạ tầng, xã Long Thắng tích cực huy động mọi nguồn lực tham gia. Từ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và huy động mọi nguồn lực tại địa phương, từ năm 2011 đến nay, xã xây dựng mới 10,32km đường nhựa, nâng cấp 1,3km đường; xây dựng 27 cầu bêtông và rải đá chống lầy hơn 30km đường... Ngoài ra, để nâng chất lượng tiêu chí giao thông, Ban chỉ đạo xã vận động nhân dân làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa kiểng nhằm tạo cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2015 ước đạt 29,19 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,90%; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn và thường xuyên chiếm 98,34%. Trên địa bàn xã, số lượng người trong độ tuổi lao động có việc làm chiếm 91,66%.

Nói về phương hướng phát triển, ông Mai Thành Son cho biết: “Để phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Thắng sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục phát huy nội lực sẵn có để không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn