Quyết tâm “Xóa nhà tạm” cho người nghèo

Cập nhật ngày: 25/06/2024 05:40:23

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240625054112dt2-3.mp3

 

ĐTO - Qua rà soát, toàn tỉnh vẫn còn hơn 2.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở và có nhu cầu xây dựng mới, trong đó có khoảng 1.660 hộ đủ điều kiện xây dựng nhà. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh triển khai Chương trình “Xóa nhà tạm” với quyết tâm giúp tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo có được căn nhà ở kiên cố, tạo động lực từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 6 từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hồng Ngự

Chung sức hỗ trợ người nghèo

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho người nghèo, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh chung sức, đồng lòng hỗ trợ vật chất, tinh thần, giúp người nghèo thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội. Cùng với đó, tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, giúp họ sớm vươn lên ổn định đời sống.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp Hội chú trọng thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện xã hội, trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, từ năm 2023, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Chương trình tham gia “Xóa nhà xiêu vẹo, tạm bợ” đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Gần 2 năm triển khai chương trình đã tạo sức lan tỏa trong các cấp Hội và huy động sự chung tay đóng góp tài lực, vật lực từ cộng đồng xã hội.

Tính đến tháng 5/2024, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh vận động nguồn lực xây dựng mới 1.563 căn, sửa chữa 106 căn nhà Chữ thập đỏ, nhà tình thương với tổng kinh phí trên 70,7 tỷ đồng và hơn 70.700 ngày công lao động. Ông Ngô Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: “Qua khảo sát, nhu cầu về nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều. Do đó, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kết nối, vận động các nguồn lực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo nhà ở giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm “an cư lạc nghiệp”.

Tại huyện Châu Thành, Ủy ban MTTQVN huyện có cách làm sáng tạo với mô hình “Ấp xóa trắng nhà tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở”. Mô hình được triển khai từ năm 2021 đến nay đã nhận được sự hưởng ứng của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND xã, thị trấn, góp phần huy động nguồn lực giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo có được nhà ở kiên cố, yên tâm lao động vươn lên trong cuộc sống. Triển khai mô hình, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Ban Giảm nghèo các xã, thị trấn khảo sát tình hình nhà ở của hộ nghèo, cận nghèo khó khăn trên địa bàn. Đồng thời phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội hóa và vận động các hộ nghèo, cận nghèo và người thân đối ứng thêm kinh phí để xây dựng nhà kiên cố. Đến nay, toàn huyện Châu Thành đã cất 327 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng, đến nay, toàn huyện Châu Thành có 60/77 ấp, khóm “xóa trắng” nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tính đến tháng 5/2024, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 6.600 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ước tổng kinh phí trên 293 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện giúp các hộ gia đình từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định đời sống và góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (bên phải) dự lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Châu Hoàng Tùng ngụ ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A (huyện Hồng Ngự)

Quyết tâm “xóa nhà tạm”

Tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phát động Chương trình “Xóa nhà tạm” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đây còn là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến năm 2025, do Thủ tướng Chính phủ phát động vào đầu tháng 4/2024 tại tỉnh Hòa Bình. Đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Toàn tỉnh quyết tâm đến tháng 9/2025, xây dựng hoàn thành và bàn giao hơn 2.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hướng tới “Xóa nhà tạm” trong toàn tỉnh vào năm 2029.

Đồng chí Đinh Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cho biết: “Để triển khai hiệu quả Chương trình “Xóa nhà tạm”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các huyện, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành lao động - thương binh và xã hội, các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức xét chọn đối tượng hỗ trợ nhà, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và tránh bỏ sót những hoàn cảnh thật sự khó khăn. Tích cực vận động các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh, cấp huyện. Qua đó, chung tay thực hiện các mục tiêu Chương trình “Xóa nhà tạm”, chăm lo hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trong tỉnh”.

Hỗ trợ các địa phương triển khai Chương trình “Xóa nhà tạm”, Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 225 căn nhà Đại đoàn kết cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN 12 huyện, thành phố. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phối hợp tuyên truyền, vận động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố phối hợp với các ngành và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tăng cường vận động, kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, đóng góp ngày công, vật tư xây dựng.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa (thứ 4 từ phải sang) dự lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại huyện Hồng Ngự

Triển khai Chương trình “Xóa nhà tạm”, huyện Hồng Ngự được Ban Vận động và quản lý Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 30 căn nhà Đại đoàn kết (50 triệu đồng/căn). Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp các ngành liên quan rà soát đối tượng khó khăn về nhà ở và xem xét hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. Đồng thời hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, thị trấn phối hợp với các ngành và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch vận động, kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, đóng góp ngày công, vật tư xây dựng. Phát huy vai trò, nguồn nhân lực từ các Đội xây dựng nhà từ thiện ở địa phương tham gia hỗ trợ hoàn thành căn nhà, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Đến nay, toàn huyện đã khởi công xây dựng 12/30 căn nhà Đại đoàn kết do tỉnh hỗ trợ kinh phí, có 7 căn đã hoàn thành chuẩn bị bàn giao cho hộ thụ hưởng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hồng Ngự, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, hưởng ứng Chương trình “Xóa nhà tạm”, huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo tại địa bàn. Đến ngày 19/6/2024, có 3 đơn vị, cá nhân đăng ký hỗ trợ 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trong huyện, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Để Chương trình “Xóa nhà tạm” lan tỏa rộng khắp trong xã hội, cộng đồng và đạt hiệu quả thực chất, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân chung tay góp sức, tài lực, vật lực trong triển khai Chương trình “Xóa nhà tạm”. Cùng với đó, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp ban, ngành hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Phát huy truyền thống, văn hóa, tinh hoa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

D.Chinh - P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn