Tấm lòng thiện nguyện của lão nông hơn 60 tuổi

Cập nhật ngày: 11/10/2022 05:28:36

ĐTO - Ở tuổi 63 là tuổi nghỉ ngơi, vui bên con cháu, nhưng ông Trần Văn Hai (ngụ ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) vẫn miệt mài góp sức sửa chữa đường, bắc cầu nông thôn... trong và ngoài huyện. Những việc làm ý nghĩa của ông đã góp phần cùng với chính quyền địa phương hoàn thiện các tuyến đường, cầu nông thôn giúp cho người dân đi lại thuận lợi hơn.


Ông Trần Văn Hai bên cây cầu Cái Dứa 2 (xã Tân Hòa) ông đóng góp ngày công xây dựng

Xuất thân từ gia đình gốc nông dân, từng trải qua cuộc sống thiếu thốn, cơ cực nên ông Hai tâm nguyện khi cuộc sống ổn định sẽ tham gia làm từ thiện để giúp ích cho xã hội. Năm 2000, ông Hai cùng các chú ở ấp Hòa Tân đi sửa chữa đường, trường học trên địa bàn xã. Đến năm 2008, ông Hai tham gia vào Đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung.

Với tấm lòng nhiệt huyết và khát khao được góp sức phục vụ quê hương, ông Hai tích cực tham gia đi làm cầu, đường cùng với các thành viên của Đội. Tuy lớn tuổi, nhưng ông Hai vẫn còn nhanh nhạy và thực hiện nhiều công đoạn xúc đá, trộn hồ,... rất đều tay. Đặc biệt, ông còn đảm nhiệm việc nấu nhựa, tưới nhựa mặt đường, mặt cầu ở các công trình. Đây là một công việc rất vất vả nhưng ông Hai vẫn nhiệt tình làm.

Ông Trần Văn Hai bộc bạch: “Tôi đi làm cầu, đường với anh em riết rồi cũng quen, ngày nào không đi là buồn. Tuy có vất vả nhưng được làm điều có ích cho xã hội, tôi thấy rất vui, ấm áp trong lòng. Tôi mong mình có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia đóng góp cho địa phương”. Từ năm 2008 đến nay, ông Hai tham gia cùng với Đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung bắc mới 180 cây cầu bê-tông trong và ngoài huyện, đóng góp trên 2.600 ngày công lao động.

Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, ông Hai còn đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Đội An sinh xã hội xã Tân Hòa. Ngoài việc huy động các thành viên trong Đội tham gia làm cầu, đường ở xã, ông còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho những mảnh đời nghèo, khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Tính riêng năm 2022, ông Hai đã đóng góp nhiều ngày công lao động để bắc 1 cây cầu bê tông, rải nhựa 6 tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã; vận động 3.000 quyển tập, 12 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng) tặng cho các em học sinh nghèo ở xã; vận động hỗ trợ xây 1 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trị giá 35 triệu đồng.

Với những đóng góp tích cực đó, ông Hai vừa được Bộ Giao thông Vận tải tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam (năm 2022); UBND tỉnh tặng Bằng khen, UBND huyện và xã tặng Giấy khen với thành tích có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng cầu, đường nông thôn. Đồng chí Nguyễn Chúc Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hòa nhận xét: “Ông Trần Văn Hai rất tích cực trong công tác thiện nguyện ở địa phương. Ông Hai đã góp công làm các tuyến đường, cầu nông thôn và vận động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở xã. Ông còn tham gia đi làm cầu, đường cùng với Đội thi công cầu đường thiện nguyện của huyện. Nghĩa cử đẹp của ông Hai đã góp phần chung tay cùng địa phương thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn