Tân Hội Trung nỗ lực giảm nghèo bền vững

Cập nhật ngày: 27/06/2019 09:33:02

ĐTO - Với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế song song với việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, thời gian qua, xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh) đã tập trung nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân giảm nghèo và giảm nghèo theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện và lợi thế của địa phương.


Nhờ hỗ trợ vốn chăn nuôi heo mà gia đình chị Trương Thị Bé Hai được thoát nghèo

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, hàng năm, xã Tân Hội Trung đều xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, sau đó triển khai chỉ tiêu xuống các ấp. Mỗi ấp rà soát lập danh sách hộ nghèo và phân loại (dựa trên nguyên nhân nghèo). Trên cơ sở đó, xã phân công từng đoàn thể trực tiếp phụ trách hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo thuộc đoàn viên, hội viên mình quản lý bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi, phương thức làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhà ở,... để họ có điều kiện phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ về vốn, khoa học kỹ thuật, nhiều hộ nghèo trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, năm 2018, xã đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 375 lao động làm việc ở các khu chế xuất, khu công nghiệp ở các thành phố trong và ngoài tỉnh; đưa 19 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giới thiệu Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân vốn cho hàng chục hộ nghèo với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng để họ chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế. Không chỉ vậy, các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục như tặng thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi... đều được triển khai đồng bộ.

Chị Trương Thị Bé Hai (ở ấp 2) là hộ nghèo được địa phương hỗ trợ vay 50 triệu đồng. Với tinh thần chịu khó, chí thú làm ăn, sau hơn 1 năm vay vốn, kinh tế gia đình được cải thiện, vươn lên khá giả, chị đã tự nguyện xin thoát nghèo. Chị Bé Hai chia sẻ: “Trước đây tôi làm nghề bán trái cây ở chợ huyện Cao Lãnh và nhận may đồ thuê, cuộc sống cũng tạm ổn nhưng từ khi chồng tôi bệnh và mất, cuộc sống gia đình bất đầu chật vật, tôi không thể tiếp tục nghề bán trái cây vì một mình không thể đi mua rồi vận chuyển về chợ để bán nên tôi chỉ ở nhà may quần áo. Kinh tế gia đình bắt đầu khó khăn, thiếu thốn vì phải lo cho 2 con. Đầu năm 2018, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tôi được tiếp cận vay vốn để phát triển kinh tế với số tiền 50 triệu đồng và được tham gia lớp tập huấn chăn nuôi heo. Từ đó, tôi bắt đầu nghề nuôi heo nái kết hợp nuôi heo thịt. Từ lúc bắt đầu nuôi đến nay tôi đã xuất chuồng 3 đợt, mỗi đợt lời trên 10 triệu đồng. Vừa chăn nuôi heo vừa duy trì nghề may, thu nhập gia đình tôi cải thiện hẳn, không những trả được nợ vay tôi còn có dư để tích lũy. Cuối năm 2018, tôi đã được thoát nghèo, sắp tới tôi còn dự định sửa lại căn nhà”.

Cũng như gia đình chị Bé Hai, chú Nguyễn Văn Sanh (ở ấp 2) cũng được địa phương hỗ trợ vay vốn cất nhà cho hộ nghèo 25 triệu đồng và vay 25 triệu đồng chăn nuôi vịt, nuôi cá, gia đình chú Nguyễn Văn Sanh đã chuyển sang hộ cận nghèo cuối năm 2018. Chú Sanh chia sẻ: “Nhờ chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, gia đình tôi có được căn nhà kiên cố và vốn phát triển kinh tế. Tôi được thoát nghèo, cuộc sống gia đình đã tạm ổn”.

Ông Lê Kinh Kha - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội Trung nói: “Với những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đời sống của người dân ở Tân Hội Trung đang dần cải thiện, khoảng cách giàu nghèo đang dần thu ngắn. Nếu như đầu năm 2016 (năm đầu tiên xét hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều), xã có 257 hộ nghèo, chiếm 10,34% thì đến cuối năm 2018 chỉ còn 90 hộ nghèo, chiếm 3,35%”.

“Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong công tác giảm nghèo, thời gian tới, xã Tân Hội Trung sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình để thực hiện giảm nghèo một cách bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển”, ông Kha cho biết thêm.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn