Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong học đường

Cập nhật ngày: 07/10/2017 04:47:28

ĐTO - Theo Công an tỉnh, tình hình vi phạm pháp luật (VPPL) đối với đối tượng thanh thiếu niên (TTN) có chiều hướng tăng về số vụ, đối tượng. 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 152 vụ (tăng 30 vụ so với cùng kỳ). Vấn đề xâm hại trẻ em cũng đáng lưu ý với 12 vụ (tăng 1 vụ so với cùng kỳ), điều tra, khám phá bắt 12 đối tượng, tình hình ma túy diễn biến phức tạp, xuất hiện ở 128 xã, phường, thị trấn với gần 1.900 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực trạng trên trở thành một mối lo đối với phụ huynh học sinh (HS), người dân. Hiện nay, đa phần các em HS có sử dụng điện thoại di động, sử dụng tài khoản mạng xã hội, từ sự tiện ích này, các em tham gia các nhóm, chia sẻ những thông tin đã kiểm duyệt, chưa được kiểm duyệt; một số em tham gia vào nhóm kín trên mạng xã hội để vay mượn tiền, cá độ bóng đá, đua xe, mâu thuẫn đánh nhau...; giao lưu kết bạn với bạn bè xấu, bị lôi kéo, rủ rê tham gia dẫn đến nợ nần, vi phạm an toàn giao thông, chán học, bỏ học, dẫn đến hành vi VPPL. Một số em HS có hoàn cảnh gia đình gặp biến cố (cha, mẹ ly hôn), gia đình lo việc làm ăn thiếu sự quan tâm; một số em thích hưởng thụ, đua đòi, tâm lý yêu sớm dẫn đến dễ bị lợi dụng, lạm dụng...


Học sinh tham gia vẽ tranh tuyên truyền cổ động các vấn đề liên quan đến học đường

Từ nhiều năm qua, vấn nạn bạo lực học đường, VPPL trong TTN, HS được Công an tỉnh, ngành Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tập trung phối hợp triển khai các giải pháp ngăn chặn. Toàn ngành giáo dục đã triển khai Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về xây dựng nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Theo đó, các đơn vị trường đã xây dựng các phương án bảo vệ, nội quy, quy chế, xây dựng nhiều cách làm hay trong trường học, phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong HS, sinh viên, phụ huynh HS bằng nhiều hình thức, hướng đến mục tiêu kéo giảm tình hình TTNVPPL trong đó có đối tượng HS. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các đơn vị trường triển khai xây dựng “Trường học thân thiện, HS tích cực”. Phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh thực hiện mô hình phát thanh về ATGT tại cổng trường vào giờ ra chơi, trước khi vào học, giờ tan trường. Tất cả các đơn vị trường trong tỉnh đều thực hiện Chương trình phát thanh pháp luật, Tủ sách pháp luật; triển khai thực hiện “5 không” gồm: không để tội phạm, tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường; không có người sử dụng ma túy, nghiện ma túy; không có mại dâm, cờ bạc, các biểu hiện của lối sống không lành mạnh trong cán bộ, giáo viên, HS; không tham gia, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng tàng trữ, đốt pháo nổ và thả đèn trời; không vi phạm về môi trường.

Ban giám hiệu các đơn vị trường phối hợp cùng Công an xã, phường, thị trấn duy trì, củng cố sinh hoạt mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường như: Đội tự quản, xung kích tại các lớp; thực hiện các mô hình Đôi bạn cùng tiến, 1 HS giỏi kèm 1 HS yếu, kém. Thành lập các Đội cờ đỏ nắm bắt thông tin liên quan đến HS cung cấp cho giáo viên, Ban giám hiệu để kịp thời ngăn chặn các hành vi VPPL; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về pháp luật, cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai...

Bên cạnh các hoạt động do Ban giám hiệu trường, giáo viên tổ chức, Công an các xã, phường thị trấn cũng đã mời các em HS có nguy cơ VPPL giáo dục và cho làm cam kết; vận động HS tích cực tham gia tố giác tội phạm; tuần tra tại các khu vực cổng trường, nơi tụ tập gần cổng trường để giữ gìn an ninh trật tự, đẩy đuổi những đối tượng xấu có mặt trước cổng trường để HS yên tâm đến lớp...

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn