Tăng cường vận động lao động cư trú bất hợp pháp trở về nước

Cập nhật ngày: 08/03/2019 06:13:14

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu vừa chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình việc làm và giảm nghèo để bàn Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


Quang cảnh cuộc họp

Năm 2018, toàn tỉnh có 2.007 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt hơn 200% kế hoạch. Thị trường lao động chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia,... Trong đó, có 357 học sinh đang du học các ngành điện quang, điện cơ công nghiệp và hóa học vật liệu tại Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân - Đài Loan.

Theo đánh giá từ Ban Chỉ đạo, Chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giải quyết việc làm và giảm nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là lao động Đồng Tháp cư trú bất hợp pháp chưa về nước đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cụ thể, hiện có 80 lao động Đồng Tháp cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và 11 lao động tại Nhật Bản. Nếu tình hình này không sớm khắc phục, thời gian tới, lao động Đồng Tháp có nguy cơ khó sang 2 thị trường này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và gia đình có con em đi làm việc ở nước ngoài cư trú bất hợp pháp để tuyên truyền, vận động các em về nước.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cần nâng cao công tác thẩm định đối với các chương trình du học; nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho người lao động trước khi xuất cảnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, làm việc ở nước sở tại.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn