Tăng cường vận động phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình

Cập nhật ngày: 22/08/2016 10:30:10

Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.108.180 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 65,91% dân số, trong đó nhóm hộ gia đình có 295.109 người tham gia, đạt 40,86% tổng số đối tượng. So với kế hoạch phát triển BHYT của UBND tỉnh đến cuối năm 2016 có 70% dân số tham gia BHYT thì cần phải tăng cường vận động phát triển nhóm đối tượng hộ gia đình tham gia.

Theo đánh giá, đối tượng hộ gia đình tham gia BHXH còn thấp là do nhận thức của người dân còn hạn chế, chưa hiểu hết về tính ưu việt của chính sách BHYT; kinh tế của đại bộ phận hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, không đủ đóng một lúc cho toàn thành viên trong hộ gia đình; nhiều gia đình chủ hộ đi khỏi địa phương mà không khai báo với chính quyền dẫn đến việc không lấy được thông tin lập danh sách quản lý đối tượng tham gia BHYT; hiện nay, hầu hết nhân viên đại lý thu là hoạt động kiêm nhiệm nên chưa đầu tư nhiều thời gian cho công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHYT; đội ngũ nhân viên đại lý thu chưa thường xuyên nghiên cứu cập nhật kịp thời những văn bản mới nên trong công tác vận động, tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Tại hội nghị tập huấn báo cáo viên tháng 8/2016 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, bà Chung Thị Thu Hà - Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh đến các báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện sở, ban, ngành tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố. Bài báo cáo đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách BHYT, thực trạng phát triển BHYT hộ gia đình, các đại lý thu xã, phường, thị trấn, điểm thu Bưu điện xã và các cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh để các báo cáo viên hiểu đầy đủ những thuận lợi, khó khăn của công tác phát triển BHYT, đồng thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ ngành BHXH tăng tỷ lệ nhóm đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT. Bà Hà cũng nêu các giải pháp mà hiện nay BHXH tỉnh đang tập trung thực hiện nhằm phát triển BHYT hộ gia đình như: đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thêm 20% mức đóng cho người cận nghèo còn lại chưa tham gia; hỗ trợ thêm mức đóng cho hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình 10%; tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các cuộc đối thoại với người dân để lắng nghe và giải thích các băn khoăn của họ về chính sách BHYT, không gây khó khăn phiền hà tạo dư luận không tốt trong xã hội về thực hiện chính sách BHYT và đặc biệt ngành y tế cần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thường xuyên chỉ đạo BHXH huyện phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện kiểm tra, rà soát các điểm thu, đại lý thu BHXH, BHYT đối tượng tự đóng qua hệ thống bưu điện, tổ chức thu đúng, thu đủ, nộp tiền thu kịp thời cho cơ quan BHXH, kịp thời in ấn, bàn giao thẻ BHYT cho người tham gia đúng thời gian quy định; tiếp tục mở rộng các điểm thu, đại lý thu BHXH, BHYT, nhất là những xã chưa có nhân viên đại lý.

Tại hội nghị nêu trên, đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành đề nghị BHXH tỉnh cung cấp thêm các ấn phẩm tuyên truyền như tờ rơi, áp phích... ngắn gọn, sinh động, giúp các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thông tin đến người dân chính xác và đầy đủ về chính sách BHYT.

Kết luận hội nghị, Bà Lê Thị Kim Loan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý hệ thống các Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn cần đưa nội dung chính sách BHYT vào chương trình công tác định kỳ, định hướng cho các đơn vị xã, phường, thị trấn tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lợi ích về kinh tế khi người dân tham gia BHYT, góp phần chăm sóc sức khỏe gia đình và tiến tới BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã đề ra.

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn