Thắm tình người qua những căn nhà tình thương

Cập nhật ngày: 04/07/2019 15:17:44

ĐTO - Tổ Từ thiện xã hội (TTXH) xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình đã tổ chức vận động, cất nhiều căn nhà tình thương cho gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, chính những người được hỗ trợ cất nhà tình thương này lại tích cực góp công làm nhà cho người cùng cảnh nghèo với mình. Bởi ở họ, có thể thiếu thốn về vật chất nhưng lòng nhân ái thì có thừa.


Một số thành viên Tổ Từ thiện xã hội xã Tân Mỹ va bà con, xóm giềng phụ cất nhà cho anh Nguyễn Phương Nam

Chúng tôi có mặt ngay lúc căn nhà của anh Nguyễn Phương Nam (SN 1985) ở ấp 1, xã Tân Mỹ đang được xây dựng lại. Gần 20 người đang dồn sức để căn nhà anh Nam sớm hoàn thành. Anh Nam phấn khởi nói: “Gia đình tôi sống bằng nghề làm thuê và buôn bán. Căn nhà nhỏ bằng gỗ của tôi gần sập nên phải làm mới. Bà con, xóm giềng, nhất là Tổ TTXH xã Tân Mỹ đã chung tay, góp sức phụ tôi cất ngôi nhà này. Ngoài hỗ trợ khung nhà bằng gỗ, tổ còn cho mượn những vật dụng phục vụ cho việc cất nhà và phụ công lao động. Tôi rất mừng và xúc động trước tình nghĩa của mọi người đối với mình. Thời gian tới, tôi se dành thời gian cùng anh em trong tổ đi cất nhà tình thương cho những gia đình khác”.

Tuy kinh tế có thể còn túng thiếu nhưng nhiều thành viên của Tổ TTXH xã Tân Mỹ lại giàu lòng thương người và có tinh thần tương thân tương ái. Đời sống gia đình chú Lê Văn Phước (SN 1963) ngụ ấp 4, xã Tân Mỹ còn khá chật vật vì chủ yếu phụ thuộc vào 2 công ruộng. Song, chú vẫn sắp xếp việc nhà, bỏ vài ngày đi làm mướn để cùng anh em trong Tổ TTXH xã Tân Mỹ cất nhà cho người nghèo. “Bản thân tôi đã khổ cực nhưng thấy có người còn khổ hơn nhiều lần. Trong khả năng của mình, tôi muốn góp chút công sức giúp bà con có chỗ ở vững chắc. Đối với tôi, đâu cần giàu sang mới có thể giúp đỡ người khác, không có tiền ủng hộ thì tôi góp công” - chú Phước tâm sự.

Theo ông Nguyễn Văn Vuôl - Tổ trưởng Tổ TTXH xã Tân Mỹ, khoảng năm 1980, một số người có lòng nhân ái ở địa phương vận động mạnh thường quân đóng góp tiền để mua cây, đóng quan tài cho người nghèo khi qua đời. Ban đầu, mỗi năm chỉ đóng được vài cái và hiện nay là hơn 20 cái/năm. Dần dần, từ việc đóng quan tài, bà con phát triển thêm việc cất nhà tình thương. Năm 2005, Tổ TTXH xã Tân Mỹ được thành lập nhằm tập hợp những người làm công tác thiện nguyện ở địa phương. Trong số 16 thành viên nòng cốt và nhiều thành viên “thời vụ”, đa số kinh tế bà con chưa giàu có; lam nhiều việc như nông dân, thợ hồ, thợ hàn, lao động tự do...

Được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện, Tổ TTXH ngày càng hoạt động hiệu quả. Tổ cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Chữ thập đỏ khảo sát, lựa chọn kỹ nhằm cất nhà tình thương đảm bảo đúng đối tượng. Tổ vận động mạnh thường quân hiến tặng cây (loại cây lấy gỗ) hay đóng góp tiền để mua cây. Các thành viên trong tổ phụ trách đốn cây, vận chuyển đi cưa sẻ gỗ, đóng thành sườn nhà và phụ công cất nhà. Phần tôn lợp mái và làm vách nhà cũng được tổ vận động nhà hảo tâm tài trợ. “Từ năm 2017 đến nay, Tổ TTXH xã Tân Mỹ hỗ trợ cất gần 50 căn nhà tình thương và sửa chữa 14 căn, tổng trị giá trên 850 triệu đồng. Nếu được sự tài trợ nhiều hơn của mạnh thường quân, chúng tôi sẽ cất nhà tình thương theo hình thức nhà thép tiền chế thì sẽ bền, chắc và nhẹ công hơn” - ông Vuôl cho hay.

Đồng chí Nguyễn Văn Kháng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Mỹ cho biết: Tổ TTXH xã Tân Mỹ ra đời cách đây nhiều năm, hoạt động mạnh khoảng hơn 7 năm nay. Tổ chủ yếu vận động kinh phí, phụ công cất nhà tình thương. Nhờ đó, góp phần xóa nhà tạm bợ, thực hiện tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư) trong xây dựng xã nông thôn mới. Điều đáng ghi nhận là một số người hoàn cảnh kinh tế chưa dư dả nhưng vẫn tích cực tham gia Tổ TTXH xã Tân Mỹ, làm những việc hữu ích giúp đời, giúp người. Có khi anh em đi cất nhà thuê nhưng nhận thấy hoàn cảnh gia chủ quá khó khăn là anh em sẵn sàng làm miễn phí.

Bên cạnh việc hỗ trợ cất nhà tình thương, đóng quan tai cho người nghèo lúc qua đời, nhiều thành viên Tổ TTXH xã Tân Mỹ tham gia nấu cơm, cháo, nước tại một số bếp ăn tình thương trong bệnh viện ở huyện Thanh Bình, Tam Nông, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp... Tổ TTXH xã Tân Mỹ còn tổ chức đi sưu tầm dược liệu ở trong và ngoài tỉnh để tìm nguồn thuốc nam, cung ứng miễn phí cho cơ sở khám chữa bệnh từ thiện. Cùng với đó, tổ tham gia sửa chữa cầu, đường nông thôn, tạo điều kiện đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện cho mọi người.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn