Thị trấn Lấp Vò
Nhiều hộ thoát nghèo từ mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”

Cập nhật ngày: 19/11/2012 13:25:21

Mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ ” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò) triển khai thực hiện khá hiệu quả đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.


Chị Nguyễn Thị Thu Loan đã có cuộc sống ổn định nhờ sự giúp đỡ
của Hội phụ nữ thị trấn Lấp Vò

Chị Nguyễn Kim Hà - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Lấp Vò cho biết, trước khi thực hiện mô hình, Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn phối hợp với các chi bộ và Ban nhân dân khóm tiến hành rà soát, đánh giá nguyên nhân, thực trạng của các hộ nghèo trên địa bàn nhằm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sát với thực tế đời sống chị em.

Từ thực tế, Hội LHPN thị trấn Lấp Vò chủ động phối hợp với các ngành hữu quan mở lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn về chăn nuôi và trồng trọt, nhận ủy thác vốn vay... tạo thêm điều kiện cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể: năm 2012, Hội LHPN thị trấn Lấp Vò phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở được 2 lớp dạy nghề bó chổi cho 60 chị em tham gia, giới thiệu việc làm cho 125 chị... vì thế nhiều chị đã có việc làm và nguồn thu thu nhập cải thiện đáng kể cuộc sống gia đình. Đặc biệt, Hội LHPN thị trấn Lấp Vò ký nhận ủy thác với hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền hàng chục triệu đồng để chị em nghèo có địa chỉ đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả.

Trong 2 năm (2010, 2011), mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” của Hội LHPN thị trấn Lấp Vò đã giúp được 8 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện mô hình, trong năm 2012 số chị em tham gia tăng cả về số lượng (nhiều hộ nghèo) và chất lượng (nguồn vốn cao). Song song đó, Hội LHPN thị trấn Lấp Vò còn vận động hội viên khá giàu giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo thông qua mô hình thức “3 trong 1” do Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phát động mang lại hiệu quả thiết thực.

Điển hình như hộ chị Nguyễn Thị Thu Loan - ngụ khóm Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn trong cuộc sống. Năm 2011, chị được vay 5 triệu đồng để mua bán nhỏ và mua nguyên liệu về bó chổi. Ngoài ra, chị Loan còn nhận được sự giúp đỡ của các hội viên trong Chi hội ấp Bình Hòa, nhờ vậy chị có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, chị đã vượt qua đói nghèo, có điều kiện cất lại căn nhà, ổn định cuộc sống.

Theo Chị Nguyễn Kim Hà - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Lấp Vò, mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chị” thể hiện sự thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Hy vọng thời gian tới, mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả để giúp đỡ phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống”.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn