Thiết chế văn hóa cấp xã làm thay đổi diện mạo nông thôn

Cập nhật ngày: 01/01/2016 12:18:13

Những Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (TTVH-HTCĐ) khang trang vừa được xây dựng tại các xã nông thôn mới, hay những TTVH-HTCĐ còn khá “nguyên sơ” ở hội trường UBND xã nhưng trong năm qua đều không ngừng nỗ lực hoạt động, bước đầu được khai thác và phát huy hiệu quả.


Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Mỹ Thọ hoạt động hiệu quả sau khi xây mới

Cuối năm 2015, chúng tôi có dịp đến tham dự một hội nghị được tổ chức tại TTVH-HTCĐ xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng. Trung tâm được xây dựng khá khang trang nằm gần UBND xã. Theo Ban giám đốc TTVH-HTCĐ xã Tân Thành B, dù đi vào hoạt động chưa lâu nhưng Trung tâm đã phát huy được hiệu quả. Đó là tổ chức phong phú các hoạt động vui chơi giải trí, học tập, các buổi tập huấn cho cán bộ và người dân trong xã.

Tại huyện Cao Lãnh đến nay có 4 xã xây mới TTVH-HTCĐ. Có Trung tâm mới, các xã thuận lợi hơn trong việc tổ chức hoạt động học tập, vui chơi, giải trí trên địa bàn. Được xây dựng trên diện tích đất 5.000m2 và đi vào hoạt động vào đầu năm 2014, TTVH -HTCĐ xã Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh) được xem là điểm hẹn của các thanh, thiếu niên, những người làm nghề nông trên địa bàn xã. Tại khoảng sân rộng của Trung tâm, vào buổi chiều, rất nhiều bạn trẻ đến tham gia các lớp võ thuật, chơi cầu lông, đá cầu. Ông Nguyễn Thanh Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, kiêm Giám đốc TTVH - HTCĐ xã cho biết, nhiều hoạt động của Trung tâm luôn được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, Trung tâm có trang bị 3 máy vi tính có kết nối internet phục vụ miễn phí cho người dân đến tham gia cập nhật kiến thức nhằm áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp và các kiến thức, kỹ năng khác.

Bên cạnh các TTVH-HTCĐ được xây mới, trong năm 2015, các TTVH-HTCĐ dù chưa đầu tư xây dựng nhưng cũng vượt qua khó khăn, nỗ lực tổ chức các hoạt động, góp phần duy trì phong trào địa phương, từ đó làm tiền đề sau này khi có Trung tâm mới sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh) cho biết, theo quy hoạch, địa phương sẽ được đầu tư TTVH-HTCĐ 300 chỗ ngồi với diện tích 3.000m2 nằm trong khuôn viên UBND thị trấn. Trước khi TTVH-HTCĐ thị trấn được xây mới, Ban Giám đốc Trung tâm đã tìm nhiều giải pháp để Trung tâm hoạt động hiệu quả. Đáng chú ý là ngoài kinh phí hỗ trợ cán bộ hoạt động tại Trung tâm thì Trung tâm còn được địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động, góp phần đạt hiệu quả cao trong các phong trào địa phương do Trung tâm tổ chức. Cũng trong năm 2015, Trung tâm đã tổ chức các lớp tập huấn gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và địa phương, các lớp dạy nghề nông thôn ngắn hạn, các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, thể dục dưỡng sinh, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững,... Do chưa có Trung tâm mới nên những buổi hội nghị, cuộc thi lớn, Trung tâm mượn hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cao Lãnh tổ chức. Cũng theo bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, khi TTVH-HTCĐ được xây dựng và trang thiết bị được đầu tư mới thì các hoạt động của Trung tâm sẽ phát huy hiệu quả hơn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vào thời điểm năm 2012, đối với cấp xã trên địa bàn tỉnh hoàn toàn không có thiết chế văn hóa. Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án thành lập TTVH-HTCĐ cấp xã, để vận dụng mô hình gắn kết hoạt động văn hóa thông tin với Trung tâm học tập cộng đồng. Việc thành lập TTVH-HTCĐ, đưa toàn bộ hoạt động của 2 bộ phận này vào cùng một thiết chế để tiết kiệm quỹ đất, kinh phí xây dựng, bước đầu cho thấy hoạt động của thiết chế này đã khởi sắc. Các TTVH-HTCĐ nhìn chung đã vận dụng linh hoạt những quy chuẩn, quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào điều kiện thực tế của địa phương. Qua đây góp phần phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư cho Trung tâm, cũng như nâng cao đời sống văn hóa, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Hữu Nghĩa

Hiện toàn tỉnh có 144/144 TTVH-HTCĐ xã, phường, thị trấn (trong đó có 24 TTVH-HTCĐ được xây dựng mới, 31 Trung tâm có cơ sở riêng và 89 Trung tâm sử dụng chung hội trường của UBND cấp xã). TTVH-HTCĐ được xây dựng mới, được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện hoạt động đã và đang phát huy tác dụng và hiệu quả. Tất cả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể xã được đưa vào TTVH-HTCĐ tổ chức. Hội trường, trạm truyền thanh, các phòng chức năng, sân bãi,... của Trung tâm đều được phát huy hết công năng.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn