Thu hồi đất ngoài quy hoạch rồi... bỏ hoang (?!)

Cập nhật ngày: 07/10/2016 11:03:21

ĐTO - Gần đây, dư luận ở xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng bàn tán xôn xao về chuyện đất không trúng quy hoạch vẫn được thu hồi để hưởng lợi (vì đất ruộng được nhân lên gấp 3 lần so với giá quy định) theo tinh thần Nghị định 69 của Chính phủ. Việc làm trên có sự “trợ giúp” đáng kể của ông Bùi Đức Minh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng.


Khu vực đất được cho là bìa chéo đã thu hồi nhưng bỏ hoang

Để làm rõ dư luận, chúng tôi tìm đến đường N8 thuộc khu Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà – tọa lạc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng), anh N.T.N., ngụ tại địa phương, chỉ một mảnh đất được UBND huyện thu hồi trong thời gian dài nhưng chưa thấy trưng dụng và hiện bỏ hoang như để minh chứng cho dư luận phản ánh. Qua tìm hiểu, mảnh đất bỏ hoang vốn trước đây là của anh Trần Quý Tuấn (em vợ ông Minh) được thu hồi là sự thật.

Theo một cán bộ lãnh đạo của huyện Tân Hồng, ngày 26/6/2012, UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thiệt hại giải phóng mặt bằng đường N8 (giai đoạn 1) khu Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà có chiều rộng là 42m, tổng kinh phí thực hiện gần 5,6 tỷ đồng, công trình đã đưa vào sử dụng nhưng không trúng đất của anh Trần Quý Tuấn. Nếu tiếp tục thi công giai đoạn 2, thì đất anh Trần Quý Tuấn trúng vào quy hoạch diện tích khoảng 189m2, trong khi tổng diện tích đất của anh Tuấn là trên 2.000m2.

Được biết, sau khi có phản ánh, ngành chức năng huyện Tân Hồng đã tiến hành xác minh, kết quả là sau khi công bố quy hoạch đường N8, anh Trần Quý Tuấn có làm đơn yêu cầu xem xét bồi thường hết diện tích 2.052m2, lý do diện tích còn lại ngoài quy hoạch không thể sản xuất được. Qua xem xét, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng đã chi bồi thường tổng diện tích là 2.052m2 với số tiền gần 336 triệu đồng. UBND huyện Tân Hồng đã ra quyết định thu hồi số đất trên và giao cho UBND xã Tân Hộ Cơ quản lý.


Khu vực đất ngoài quy hoạch của bà Tiên, chị Mai sử dụng vào công trình đường Đ43

Theo ngành chức năng huyện Tân Hồng, đất của anh Trần Quý Tuấn chưa trúng vào đường N8 nhưng ông Bùi Đức Minh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng cho là bìa chéo và đưa vào phương án bồi thường để hưởng theo Nghị định 69 của Chính phủ và hiện đất còn bỏ hoang làm lãng phí tiền của Nhà nước, từ đó cho thấy ông Minh có vi phạm.

Tiếp tục đặt vấn đề, tháng 11/2014, UBND huyện Tân Hồng phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư công trình đường Đ43 khu Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (điều chỉnh). Trong phương án có đưa vào thu hồi diện đất nằm ngoài quy hoạch để người thân ông Minh hưởng lợi từ Nghị định 69 của Chính phủ. Chẳng hạn, thu hồi diện tích ngoài quy hoạch của bà Tiêu Thị Tiên (mẹ vợ ông Minh) là 2.640m2; thu hồi diện tích ngoài quy hoạch của chị Trần Thị Kim Xuân (vợ ông Minh) là 4.983m2.

Một lãnh đạo của ngành chức năng huyện Tân Hồng cho rằng: “Qua kiểm tra thực tế cho thấy chủ đầu tư và đơn vị thi công có lấy đất ngoài quy hoạch của bà Tiên, chị Xuân để sử dụng vào công trình đường Đ43”. Không phủ nhận thực tế chủ đầu tư có lấy đất ngoài quy hoạch để sử dụng vào công trình đường Đ43, tuy nhiên ngành chức năng huyện Tân Hồng cần xác minh, làm rõ số diện tích đất ngoài quy hoạch được trưng dụng thật sự, từ đó công khai và minh bạch nhằm giải tỏa dư luận đất ngoài quy hoạch được trưng dụng giống như “da beo” trong khi tổng kinh phí bồi thường gần cả tỷ đồng... nên ít nhiều gây lãng phí tiền và tài nguyên của địa phương ?!.

Trước đó, Báo Đồng Tháp đã từng phản ánh tình trạng nợ lương cán bộ, viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng cũng như thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện hàng loạt vi phạm về tài chính tại đơn vị này.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn