TP Sa Đéc

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Cập nhật ngày: 11/07/2023 11:00:17

ĐTO - Tại TP Sa Đéc, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được UBND thành phố, các ngành, UBND các xã, phường, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, triển khai, thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi.


Học sinh TrườngTiểu học Phú Mỹ, TP Sa Đéc (bên phải) nhận Giấy khen trong buổi lễ ra trường

Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP Sa Đéc là 247 em chiếm 1%; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 1.110 trẻ, trẻ sống trong gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 857 trẻ. Quan tâm, hỗ trợ trẻ em, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ”, hỗ trợ 3 triệu đồng cho em Phan Thị Khánh Ly - học sinh lớp 8A2, Trường THCS Trần Thị Nhượng có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh mở 1 lớp tập huấn kỹ năng tự chăm sóc bản thân cho trẻ em khuyết tật, có 18 trẻ tham dự. Phối hợp với Phòng Trẻ em - Bình đẳng giới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn 4 lớp về kiến thức phòng, chống đuối nước trẻ em cho hộ gia đình; tập huấn kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em...

Ngoài ra, phối hợp với Hội Thiện nguyện SAP-VN, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em khuyết tật vận động tại Trạm y tế phường An Hòa, có 23 trẻ khám (trong đó có 5 trẻ của TP Sa Đéc); phối hợp, vận động Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Sa Đéc với số tiền 52 triệu đồng (do Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp tài trợ). Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã vận động, hỗ trợ tiền và quà tặng cho 1.039 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật trên địa bàn với số tiền hơn 115 triệu đồng, hỗ trợ 4 trẻ tham gia trại hè “Ước mơ hồng” tại tỉnh Lâm Đồng.

Chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện chế độ miễn học phí cho 149 em thuộc hộ nghèo, giảm học phí cho 162 em thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ chi phí học tập cho 295 em, hỗ trợ bữa ăn bán trú cho 41 trẻ mầm non, hỗ trợ cho 14 em học sinh khuyết tật với tổng số tiền 492 triệu đồng trong học kỳ II năm học 2022 - 2023. Tất cả các đơn vị trường tại TP Sa Đéc đều tổ chức hoạt động mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 trước khi năm học kết thúc như tổ chức Tuần lễ dinh dưỡng, bé vui hè... Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cùng các cấp Hội thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, qua đó đã trao tặng 2.933 phần quà và số tiền hơn 416 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 16 trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và 19 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác; tặng quà, học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn từ mô hình “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa”.

Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động cao điểm trong ngày “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” với các công trình phần việc thiết thực. Nổi bật, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại Trường Tiểu học Trưng Vương và buổi lễ trao tặng công trình “Nụ cười trẻ thơ - Tháng hành động vì trẻ em” gồm 5 xe đạp và 300 quyển tập; 10 phần quà gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Trong những ngày cao điểm của chương trình “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà cho trẻ em mồ côi do Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ lâu dài; đã trao 90 suất quà với tổng số tiền 17,5 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, UBND TP Sa Đéc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan; tổ chức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đi tham quan hè tại các điểm di tích lịch sử; tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cho cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ về kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ, tổ chức các hoạt động vui chơi, hướng dẫn kỹ năng, năng khiếu phổ cập bơi...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn