Tỉnh thực hiện hỗ trợ 90% mức đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo

Cập nhật ngày: 13/12/2021 15:14:21

ĐTO - Nghị quyết số 359 ngày 5/10/2020 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ nghèo đa chiều là 90%, còn lại 10% thì hộ cận nghèo phải bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên, hộ cận nghèo còn rất khó khăn, đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến đề nghị tỉnh hỗ trợ 100% mua BHYT cho hộ cận nghèo.

Về vấn đề này, UBND tỉnh cho biết, chính sách hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng được quy định tại Nghị quyết nêu trên được sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (sự nghiệp y tế) bố trí dự toán hằng năm. Năm 2020, do bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên thu ngân sách địa phương hưởng gặp khó khăn, thu không đạt dự toán giao. Do đó trong năm 2020, theo khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh, chỉ ban hành mức hỗ trợ thêm 20% cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo để nâng mức hỗ trợ cho đối tượng này là 90% mức đóng BHYT.

Đồng thời tại Khoản 7 Nghị quyết số 40 ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định đã thống nhất thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Trong đó, có nội dung như: “Thực hiện chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí BHYT; hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt BHYT). Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể quyết định hỗ trợ thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ mức cao hơn”.

Hiện tại, người thuộc hộ gia đình nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt BHYT) trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 90% mức đóng BHYT theo quy định tại Nghị quyết số 359 ngày 5/10/2020 của HĐND tỉnh. Do đó, người thuộc hộ gia đình cận nghèo không thể hỗ trợ cao hơn đối tượng này. Đồng thời, năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên thu ngân sách địa phương hưởng không đạt dự toán giao. Vì vậy, khi ban hành tăng thêm mức hỗ trợ cho đối tượng thời gian này sẽ gặp khó khăn về nguồn ngân sách.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn