Tổng kết 2 Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”

Cập nhật ngày: 15/01/2016 05:37:07

Hôm qua (14/1), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC) (1995-2015) và 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2000-2015). Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng; đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành,... dự hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại lễ tổng kết

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, đổi mới nông thôn, cải thiện đời sống dân cư,..; nếp sống và sinh hoạt cộng đồng hướng đến văn minh hiện đại; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước được tăng cường; nguồn lực xã hội được khai thác và phát huy hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và mở rộng; các tệ nạn xã hội và tiêu cực được kiềm chế và đẩy lùi; hệ thống chính trị các cấp ngày càng được củng cố và hoạt động hiệu quả;... Nội dung của Cuộc vận động đã đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của người dân nên đã sớm đi vào cuộc sống với sự lan tỏa nhanh và bền vững, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình hay trên nhiều lĩnh vực đời sống văn hóa - xã hội. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, từ đó nguồn lực huy động ngày càng tăng cao, nội dung hoạt động phong phú và thiết thực. Sự kết hợp chặt chẽ giữa cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đã làm cho nhiều hộ thoát nghèo phấn đấu vươn lên khá giả, các điển hình vượt khó thoát nghèo được các ngành, các cấp tổ chức nhân rộng kịp thời...

Tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả của 2 cuộc vận động mà tỉnh Đồng Tháp đã đạt được. Đối với Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC, tỉnh đã triển khai thực hiện với phương pháp hợp lý, khoa học, kịp thời rút ra những kinh nghiệm, phát huy mạnh các mặt tích cực; ấn tượng nhất là phong trào nông dân liên kết trong sản xuất, 90% khóm, ấp có nhà văn hóa, bình quân hàng năm có 98% hộ đạt gia đình văn hóa, 333 khóm, ấp đạt khóm, ấp văn hóa 5 năm liền, 79 khóm, ấp đạt khóm, ấp văn hóa 10 năm liên tục,... Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 18,65% năm 1995 xuống còn 4,04% vào cuối năm 2015,...

Bên cạnh ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được qua 2 cuộc vận động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: các Cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo cụ thể, sâu sát hơn đối với chính quyền và các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiệt để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành liên quan thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia “Giảm nghèo bền vững”; các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu của 2 cuộc vận động gắn với Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển du lịch và đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài;...

Dịp này, 95 tập thể và cá nhân được Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn