Từ làm thuê trở thành nông dân sản xuất giỏi

Cập nhật ngày: 27/07/2018 15:54:37

ĐTO - Với 4,2ha đất ruộng phía sau nhà, canh tác 3 vụ lúa/năm, sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Chung Văn Liệu (46 tuổi) ngụ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông thu lãi hơn 350 triệu đồng. Anh Liệu là tấm gương điển hình nông dân vượt khó vươn lên làm giàu ở địa phương.


Gia đình anh Chung Văn Liệu sở hữu 4,2ha đất sản xuất 3 vụ lúa giống/năm

Xuất thân từ làm thuê

Anh Liệu quê ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Năm 1990, do cuộc sống quá khó khăn, anh rời quê nhà đến xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười tá túc trong nhà người cậu ruột để làm thuê kiếm sống. Qua 2 năm miệt mài, nỗ lực làm thuê ở đây, anh Liệu đã gặp và kết duyên với chị Trần Thị Diệu làm thợ may.

Năm 1994, cần cù làm thuê, tích cóp được vốn, vợ chồng anh mua 1ha đất ruộng ở xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. Vừa làm ruộng, vừa làm thuê và chi tiêu tiết kiệm, năm 1996, vợ chồng anh mua thêm 2ha đất ruộng và đưa gia đình từ huyện Tháp Mười đến xã Hòa Bình, huyện Tam Nông lập nghiệp. “Ở đây, tôi vừa làm ruộng, vừa được tín nhiệm giao làm Tập đoàn trưởng Tập đoàn sản xuất rồi làm Trưởng Ban nhân dân ấp 5. Năm 2005, vợ chồng tôi tiếp tục mua thêm 1,2ha đất ruộng để mở rộng quy mô sản xuất lúa. Mùa nước nổi, vợ chồng đi giăng câu, thả lưới bắt cá để kiếm thêm thu nhập” - anh Liệu chia sẻ.

Năm 2011, anh tham gia Tổ sản xuất lúa giống ấp 5, xã Hòa Bình; được tham dự nhiều lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, qua đó tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất lúa của gia đình. Không chỉ canh tác đất nhà, vợ chồng anh còn được Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông xem xét cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để thuê đất ruộng đầu tư sản xuất.

Nhờ chí thú làm ăn và áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học tiên tiến vào đồng ruộng nên năm nào gia đình anh cũng gặt hái thành công trong sản xuất lúa giống.

Trở thành nông dân sản xuất giỏi

Đến nay, vợ chồng anh Liệu đã tạo được cơ ngơi với căn nhà tường khang trang và có 4,2ha đất ruộng sản xuất 3 vụ lúa giống/năm, có nguồn thu nhập hơn 350 triệu đồng/năm.

Trong vụ đông xuân 2018, anh canh tác 4,2ha lúa giống OM 5451 cấp nguyên chủng. Sau hơn 3 tháng cần mẫn chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, anh thu hoạch được hơn 33,6 tấn lúa giống cấp xác nhận I, được Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đồng Tháp bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 5.900 đồng/kg, anh thu về gần 200 triệu đồng. Trừ tất cả khoản chi phí đầu tư và công chăm sóc, anh còn lãi trên 110 triệu đồng. Nói về thành công của mình, anh Liệu vui vẻ cho biết: “Làm nghề gì cũng phải chuyên cần mới khá lên được. Mình phải tích tụ được ruộng đất đủ lớn để áp dụng đồng bộ các khâu sản xuất, từ đó lúa giống mới đạt năng suất và chất lượng cao”.

Nhiều người dân xã Hòa Bình quý vợ chồng anh Liệu ở bản lĩnh, ý chí và nghị lực. Từ một hộ nghèo khó, đến nay, gia đình anh trở thành hộ khá giàu ở huyện Tam Nông. Ông Lê Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình nhận xét: “Vợ chồng anh Liệu rất chí thú làm ăn, tích cực và chịu khó. Bên cạnh đó, vợ chồng anh còn biết tiết kiệm và có phương án làm ăn rất khả thi. Qua những năm làm ăn thành công từ việc làm thuê mà giờ đây, vợ chồng anh Liệu đã có 4,2ha đất ruộng sản xuất lúa giống 3 vụ/năm. Anh Liệu là tấm gương điển hình nông dân vượt khó vươn lên làm giàu bền vững ở địa phương. Anh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng 2 Bằng khen về thành tích nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ năm 2011 đến nay và nhiều Giấy khen của huyện, xã”.

Cần cù lao động, biết tiết kiệm vốn liếng, luôn tìm tòi học hỏi, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; biết tổ chức liên kết và tiêu thụ nông sản ổn định... Đó là con đường làm giàu của anh Liệu và trở thành nông dân sản xuất giỏi.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn