Vượt khó làm giàu, không quên giúp đỡ người nghèo

Cập nhật ngày: 25/03/2019 09:55:25

ĐTO - Vượt lên bao khó khăn và thử thách, anh Nguyễn Thành Được (SN 1981) ở thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự đã nỗ lực làm giàu cho mình và giúp đỡ nhiều người nghèo ở địa phương.


Anh Nguyễn Thành Được bên chiếc xe chuyển viện từ thiện do anh và bạn bè đóng góp mua

Từ chiếc xe gắn máy cũ kỹ, anh Được tích góp sắm 1 chiếc xe thùng rồi 2 chiếc để phát triển công việc thu mua cá bán lại. Khi xe thùng bị cấm lưu thông nhưng công việc làm ăn lại đang thuận lợi, anh mạnh dạn vay tiền mua xe tải để tiếp tục với nghề.

Rồi anh mở rộng sang lĩnh vực nuôi cá vừa kinh doanh thức ăn thủy sản. Với tài tháo vát trong kinh doanh, công việc làm ăn của anh Được không ngừng phát triển, từ 1 chiếc xe tải chủ yếu với nghề thu mua cá bán lại và nuôi cá, giờ đã thành lập 1 cơ sở chuyên kinh doanh thức ăn thủy sản và vận tải với 7 chiếc xe tải.

Đi lên từ cảnh khó, anh Được không quên giúp đỡ người nghèo. Anh Được phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ tiền và vật chất hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. 

Những ngày cuối năm 2018, anh Được đã đóng góp và vận động bạn bè hỗ trợ mua xe chuyển viện tổng trị giá 685 triệu đồng (trong đó, anh Được đóng góp 400 triệu đồng). Xe chuyển viện do anh, bạn bè và tài xế của anh trực tiếp lái chuyển viện cho bà con 24/24 giờ. Ngoài ra, anh Được còn hỗ trợ cất nhà tình thương, tặng sách vỡ cho học sinh khó khăn, tặng gạo cho bà con nghèo,...

Ông Huỳnh Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền nhận xét: “Anh Được là thanh niên rất có ý chí phấn đấu, từ một hộ có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên làm giàu cho mình và không quên quay lại cùng địa phương giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cùng vươn lên. Nghị lực vượt khó và tinh thần sẻ chia của anh Được rất đáng tuyên dương”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn