Xe hàng rong trước cổng trường gây mất an toàn giao thông

Cập nhật ngày: 24/09/2016 06:20:47

ĐTO - Ngay sau khi năm học mới bắt đầu, khu vực phía ngoài nhiều cổng trường, những xe bán hàng rong tụ tập gây mất an toàn giao thông (ATGT).

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười là khu vực có 4 điểm trường gần nhau gồm: Trường Tiểu học Dương Văn Hòa, THCS thị trấn Mỹ An, THPT Đốc Binh Kiều, THPT Tháp Mười. Giờ cao điểm có gần 1.000 lượt học sinh (HS) các khối lớp di chuyển trên đường, hòa cùng người và các phương tiện tham gia giao thông khác. Xung quanh khu vực cổng các trường này có rất nhiều xe đẩy bán hàng rong tụ tập. Các xe đẩy bán hàng rong bày biện, chen nhau nơi vỉa hè, nên nhiều HS đi lại, có khi băng sang lộ để mua thức ăn. Nhiều em hiếu động, bất chấp các loại xe lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.


Xe hàng rong tụ tập bày bán trên đường Phạm Hữu Lầu - bên ngoài cổng Trường THCS Nguyễn Thị Lựu, TP.Cao Lãnh

 Tại Trường THCS Mỹ Quý, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, các xe hàng rong đậu ngay bên vỉa hè đối diện cổng trường. Do lề đường hẹp, nên các em HS đậu xe đạp ở lòng đường để mua quà ăn vặt, gây nguy hiểm cho người, phương tiện lưu thông.

Tại TP.Cao Lãnh, người dân lưu thông qua khu vực đường Phạm Hữu Lầu, đoạn gần Trường THCS Nguyễn Thị Lựu không khỏi bức xúc khi thấy nơi đây trở thành điểm tụ tập các xe hàng rong, xe trái cây lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở lưu thông. Theo quan sát của chúng tôi, khoảng 9 giờ sáng, tại khu vực trên chỉ có vài xe bánh mì, si rô, trái cây, sâm lạnh hoạt động, nhưng đến tầm 13 giờ đến 16 giờ, nơi đây trở thành khu vực tập trung của các xe trái cây, giày, dép, túi xách giá rẻ. Chị Nguyễn Thị Ánh ngụ tại đường Thiên Hộ Dương, phường 4, TP.Cao Lãnh cho biết: “Không biết sao khu vực gần cổng Trường Nguyễn Thị Lựu có nhiều người tụ tập mua bán. Mỗi lần đi rước con, tôi phải lo né tránh, bởi người bán thì bày trên vỉa hè, người mua đậu xe dưới lòng đường rồi lên vỉa hè lựa hàng, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị va quẹt. Cảnh này tái diễn cả năm nay rồi. Việc bày bán như vậy rất nguy hiểm cho người đi đường và các HS...”.

Trước tình trạng các xe hàng rong tụ tập trước cổng trường, dẫn đến mất ATGT khi HS chen chúc mua thức ăn, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn nhắc nhở các xe hàng rong không bày biện lấn chiếm gây mất ATGT. Nhưng thực tế việc đẩy, đuổi, xử lý các xe hàng rong này vẫn chưa dứt điểm, bởi đa phần người bán đều là người không có việc làm ổn định; một số người chây ỳ, chấp nhận bị lấy hàng hóa, bị xử lý, nhưng sau đó vẫn tái diễn nhiều lần. Cùng với Công an xã, thị trấn, các trường đã vận động, nhắc nhở HS không mua thức ăn tại các xe đẩy hàng rong; không sang đường khi chưa quan sát kỹ; một số trường khóa cổng không cho HS ra khỏi trường trong giờ chơi; nhưng một số em vẫn cố tình kêu và nhờ người bán mang thức ăn đưa sang, hoặc tụ tập, ăn uống trước, sau giờ học.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngoài việc xử lý của Công an; vận động, tuyên truyền của đơn vị trường, phụ huynh HS nên khuyên con em không nên mua các loại thức ăn từ các xe hàng rong trước cổng trường; không tự ý sang đường, đặc biệt là các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ có nhiều phương tiện xe khách, xe container...

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn