Đảng bộ phường Tân Quy Đông đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 23/06/2014 04:16:00

Những năm gần đây, phường Tân Quy Đông (TP.Sa Đéc) đã có nhiều đổi thay đáng kể. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, hộ nghèo giảm xuống từng năm, đường sá đi lại thuận tiện... Đây là thành quả từ sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân nơi đây.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Đoàn Quốc Cường thăm mô hình sản xuất hoa kiểng kết hợp
tham quan du lịch ở khóm Sa Nhiên

Đảng ủy phường tăng cường lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi vào chiều sâu; tranh thủ nguồn ngân sách của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển, đặc biệt trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, sản xuất hoa kiểng kết hợp tham quan du lịch. Đến nay, tổng diện tích hoa kiểng toàn phường trên 240ha. Hiện thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình xây dựng khu sản xuất, kinh doanh hoa kiểng kết hợp phục vụ tham quan du lịch có diện tích 5,7ha ở khóm Sa Nhiên (phường Tân Quy Đông) với các hạng mục đường nội bộ, nhà chờ, nhà lưới...

Địa phương vận động nhân dân hiến đất làm đường hoa và nạo vét kênh Sa Nhiên - Cai Dao (dài khoảng 2km). Hợp tác xã hoa kiểng của phường có 50 thành viên với số vốn ban đầu 90 triệu đồng được củng cố và từng bước hoạt động có hiệu quả. Đảng ủy phường còn chỉ đạo, kết hợp các ngành chuyên môn vận động nhân dân phát triển các giống cây mới và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường; tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các dịch bệnh trên hoa kiểng, lúa và rau màu.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được địa phương tập trung thực hiện theo hướng xã hội hóa, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Chất lượng giáo dục nâng lên, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Năm qua, có trên 94% hộ dân được công nhận gia đình văn hóa; 4/4 khóm đạt chuẩn khóm văn hóa; phường Tân Quy Đông đạt danh hiệu phường văn hóa năm 2013. Công tác tuyển quân đạt 112,5% so với chỉ tiêu trên giao. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Đảng ủy phường lãnh đạo kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả, phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Các lĩnh vực xây dựng Đảng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát đều có sự đổi mới; chất lượng sinh hoạt các chi bộ được nâng lên; phát huy tính chiến đấu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Năm 2013, phường Tân Quy Đông kết nạp được 12 đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tân Quy Đông Nguyễn Thị Ngọc, trong năm 2013, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp trên cùng với sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao của toàn Đảng bộ và nhân dân nên địa phương thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn