Đại hội đại biểu Hội Y học tỉnh Đồng Tháp lần thứ V

Cập nhật ngày: 26/12/2020 16:33:01

ĐTO – Sáng ngày 26/12, tại hội trường Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh), Ban Chấp hành Hội Y học tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Y học tỉnh Đồng Tháp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Út – Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Hội Y học Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 80 đại biểu đại diện cho 1557 hội viên Hội Y học tỉnh Đồng Tháp.


Ban Chấp hành Hội Y học tỉnh Đồng Tháp khóa V ra mắt trước đại hội

Hội Y học tỉnh Đồng Tháp hiện có 26 Chi hội. Nhiệm kỳ qua, Hội Y học tỉnh Đồng Tháp tiếp tục làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ tri thức ngành Y đóng góp có hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Hội Y học tỉnh đã phối hợp với Tổng Hội, Sở Y tế tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức y khoa; tích cực tuyên truyền các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định và hướng dẫn của ngành Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động nghiên cứu khoa học được các cấp Hội quan tâm thực hiện, có 946 đề tài được đăng ký thực hiện trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, các Chi hội còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, trong nhiệm kỳ, hơn 1800 lượt hội viên tham gia khám chữa bệnh cho người dân; tham gia hiến máu nhân đạo, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu ghi nhận những kết quả mà Hội Y học tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ và hiệu quả hoạt động trong công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19. Đồng thời, đồng chí Đoàn Tấn Bửu đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội Y học tỉnh cần tăng cường thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tích cực tham gia đóng góp, phát huy vai trò phản biện của Hội Y học đối với những vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của Y học. Quan tâm tổ chức các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, cập nhật, phổ biến kiến thức mới cho lực lượng cán bộ, nhân viên y tế và hội viên trong tỉnh.


Đồng chí Đoàn Tấn Bửu trao Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Y học tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 32 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Trần Văn Lườm – Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa I, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Y học tỉnh Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Y học tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 – 2020; nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội được Tổng Hội Y học Việt Nam và Hội Y học tỉnh Đồng Tháp biểu dương, khen thưởng.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn