Cần sớm triển khai việc hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Cập nhật ngày: 22/08/2021 21:12:15
ĐTO - Chiều ngày 22/8, các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (đứng) yêu cầu cần sớm triển khai việc hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Trong ngày 22/8, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 3.237 mẫu cho 17.756 người và test nhanh 10.142 mẫu cho 16.043 người. Kết quả khẳng định có 142 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tăng 33 ca so với ngày hôm qua). Trong đó, có 45 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc. Các ca này tập trung chủ yếu tại huyện Lai Vung với 21 ca và 19 ca ở TP Sa Đéc. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chỉ đạo, huyện Lai Vung và TP Sa Đéc tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác tầm soát. Đồng thời lưu ý, huyện Lai Vung phải thực hiện phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong tầm soát trên diện rộng để nhanh chóng phát hiện F0; đánh giá, định vị lại những khu vực cần làm xét nghiệm sàng lọc và tính toán phương án thực hiện phù hợp. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần quan tâm hỗ trợ Lai Vung trong việc sàng lọc, bóc tách F0.
Theo Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, tính đến nay, toàn tỉnh có 6.011 ca mắc Covid-19; đang điều trị 2.355 ca. Trong ngày 22/8, có thêm 122 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện; 785 người hoàn thành cách ly. Qua đánh giá và dự báo mức độ nguy cơ dịch Covid-19, 13 xã có nguy cơ rất cao và 69 xã bình thường mới. Về sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng, hôm nay, ngành y tế ở các huyện, thành phố lấy được gần 6.200 mẫu để gửi xét nghiệm (đạt 82,34% so với tổng số mẫu đã đăng ký lấy trong ngày).
Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, chỉ còn ngày mai là kết thúc việc tầm soát trên địa bàn toàn tỉnh nên các địa phương tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ này. Đối với công tác tầm soát, tất cả các khâu phải làm nhanh chóng, chất lượng. Các huyện, thành phố cố gắng lấy mẫu theo đúng số lượng đã đăng ký hàng ngày để đảm bảo năng suất hoạt động của máy xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu tầm soát chung của tỉnh; tránh tập trung đông người, thực hiện giãn cách trong quá trình lấy mẫu. Tiểu ban cách ly và điều trị cần đánh giá, rà soát, đề xuất giải pháp giảm tối thiểu tình trạng đối tượng F1 (theo chăm sóc F0) chuyển thành F0.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đánh giá, hôm nay, công tác phòng, chống dịch tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là nhiều địa phương không phát sinh F0 trong cộng đồng; số lượng người hoàn thành cách ly và được xuất viện duy trì ở mức cao; địa phương cấp xã có nguy cơ cao và rất cao về dịch Covid-19 đều giảm so với hôm qua... Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa lưu ý, các huyện, thành phố phải tập trung hoàn thành việc tầm soát theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ; đánh giá được tình hình dịch bệnh trên địa bàn và có phương án phòng, chống dịch sau ngày 25/8.
Gần đây, Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong đó, tỉnh Đồng Tháp được cấp hơn 5.883 tấn gạo. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm tham mưu cho UBND tỉnh cùng với các địa phương triển khai ngay việc hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm thẩm định, kiểm tra các công ty hoạt động theo phương án “4 tại chỗ”.
N.An