Có 3 địa phương cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 10/09/2021 20:56:12

ĐTO - Đây là thông tin được Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền báo cáo trong hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 10/9. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Theo Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 10/9, Đồng Tháp ghi nhận 58 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tăng 17 ca so với ngày hôm qua). Cụ thể, 35 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 6 ca ở khu vực phong tỏa, 17 ca trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc. Đến nay, toàn tỉnh có 7.799 ca mắc Covid-19; 6.123 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện; đang điều trị 1.497 ca. Hiện, có 96 “vùng xanh” được UBND cấp huyện công nhận; 1.041 “vùng xanh” được UBND cấp xã công nhận. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 333.500 liều liều vắc-xin phòng Covid-19; chi hỗ trợ trên 86,1 tỷ đồng cho 57.426 lao động tự do. Trong ngày 10/9, xử phạt hành chính 56 trường hợp chủ yếu về hành vi ra đường khi không cần thiết.

Hiện nay, có 3 địa phương cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, gồm: huyện Thanh Bình, Tam Nông và Tân Hồng. Hơn 14 ngày qua, 3 huyện này chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Bên cạnh đó, từ 8 - 10 ngày qua, TP Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và Lấp Vò cũng chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đây là tín hiệu phấn khởi trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu, các địa phương tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tỉnh đạt mục tiêu lọt vào nhóm 1 - nhóm các tỉnh, thành phố kiểm soát được dịch Covid-19. Hiện, số lượng đối tượng F1 chuyển thành F0 trong khu cách ly tập trung vẫn còn nhiều. Vì vậy, cần kiểm tra lại ngay các khu cách ly tập trung về quy trình tiếp nhận F1, số lượng người trong mỗi phòng, công tác hậu cần... nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, ngăn chặn những nguồn lây nhiễm Covid-19. Đặc biệt, phải đảm bảo trang phục bảo hộ y tế cho F1 trong quá trình di chuyển tới khu cách ly tập trung.

Đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý, các huyện, thành phố và các tiểu ban liên quan thực hiện kỹ hơn công tác điều tra, truy vết những đối tượng F1, cố gắng không bỏ sót F1 ngoài cộng đồng; tiếp tục giám sát, theo dõi, xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 đối với F1 đã hoàn thành cách ly, F0 đã hoàn thành điều trị và trở về nơi cư trú. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các địa phương phải nhất quán quan điểm nếu đối tượng còn dương tính với SARS-CoV-2 thì còn thu dung điều trị. Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” cần nhanh chóng bổ sung tiêu chí về y tế để đảm bảo phương án “4 tại chỗ”. Việc hỗ trợ công dân Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh về quê thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt, tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đánh giá, hôm nay, các tiểu ban, các huyện, thành phố thực hiện khá tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa lưu ý, chỉ còn 5 ngày nữa là kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 giai đoạn 5. Do vậy, từ nay đến ngày 12/9, cần đẩy mạnh công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, từng tiểu ban, từng địa phương rà soát lại các nhiệm vụ và phương thức thực hiện, nỗ lực hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tiểu ban Điều trị và Tiểu ban Xét nghiệm cần bàn bạc, có hướng dẫn cụ thể về thời gian cách ly đối với công dân Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh được đón về quê nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn