Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật ngày: 12/07/2022 13:30:55

ĐTO - Sáng ngày 12/7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến tham quan mô hình trồng quýt hồng trong nhà lưới của anh Nguyễn Văn Đồng (ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu); mô hình trồng quýt hồng và dưa lưới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất của anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh (ấp Tân An, xã Tân Thành). Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các ban, sở, văn phòng Tỉnh ủy và UBND tỉnh.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tham quan mô hình trồng quýt
hồng trong nhà lưới của anh Nguyễn Văn Đồng

Mô hình trồng quýt hồng trong nhà lưới của anh Nguyễn Văn Đồng có diện tích khoảng 15.000m2, với 1.000 gốc quýt. Anh Đồng áp dụng trồng quýt trong nhà lưới để hạn chế sâu bệnh, giảm sử dụng phân, thuốc hóa học nhằm sản xuất sản phẩm theo hướng hữu cơ.

Mô hình trồng quýt hồng và dưa lưới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất của anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh có diện tích trên 3.500m2, trong đó có 3.000m2 trồng dưa lưới, với hơn 7.200 gốc dưa lưới. Riêng quýt hồng, anh Vinh đang trồng thử nghiệm 50 gốc, diện tích khoảng 500m2. Đặc biệt, anh Vinh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, trồng dưa lưới và quýt hồng trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, giảm lượng phân, thuốc hóa học giúp sản phẩm đạt chất lượng. Mỗi năm, anh Vinh sản xuất được 4-5 vụ dưa lưới, thu hoạch khoảng 10 tấn/vụ, bán giá dao động từ 30-40 ngàn đồng/kg. Bước đầu mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, anh Vinh dự kiến, thời gian tới sẽ kết hợp phục vụ khách tham quan du lịch tại vườn nhằm tăng thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển du lịch địa phương.

Tại buổi đến thăm, các thành viên trong Đoàn công tác đã tham quan, tìm hiểu về quy trình, kỹ thuật trồng quýt hồng, dưa lưới trong nhà màng, các khâu bón phân, tưới nước; thăm hỏi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của nông dân trong quá trình thực hiện mô hình; đầu ra cho sản phẩm.

Qua tham quan thực tế tại 2 mô hình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao ý tưởng sáng tạo của anh Nguyễn Văn Đồng và anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh trong việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm từng bước nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần phục hồi cây quýt hồng - một loại cây đặc sản thế mạnh của địa phương.


Anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh
(bên trái) giới thiệu về mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao với đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa động viên, mong muốn anh Đồng và anh Vinh tích cực liên kết, chia sẻ kinh nghiệm cho các nông dân khác cùng áp dụng để giảm giá thành sản xuất, nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương, phát triển kinh tế gia đình và hướng tới trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để 2 mô hình phát triển và nhân rộng hơn.

Đoàn cũng đến thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của một số hộ dân làm nghề đóng xuồng ở Làng nghề đóng xuồng ghe Bà Đài (xã Long Hậu).

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung về việc cụ thể hóa Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Chương trình hành động năm 2022.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn