Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu
Cập nhật ngày: 29/03/2025 12:28:14
Ngày 28/3, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương dự buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Duy Ngọc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Khoa Điềm - nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Nguyễn Văn Chi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; người có công, gia đình chính sách tiêu biểu.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, sau 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có đóng góp quan trọng của các đồng chí tham dự buổi gặp mặt hôm nay, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển đất nước đã đạt được những thành tựu vĩ đại.
Thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau tri ân, tạc ghi công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của hàng triệu chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng cuộc sống cho đất nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng và khẳng định những ý kiến của các đại biểu tại buổi gặp mặt cho thấy sự quan tâm, theo dõi rất sát tình hình và trăn trở, tâm huyết của các đại biểu vì sự phát triển, hưng thịnh của đất nước.
Tổng Bí thư cho biết, từ sau Hội nghị Trung ương 10 (tháng 9/2024) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ta thực sự thống nhất về ý chí và hành động, tất cả vì mục tiêu chung của Đảng, của đất nước, của dân tộc.
Với khát vọng lớn, tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, sát thực tiễn, Trung ương đã đưa ra nhiều quyết sách mang tính cách mạng, đột phá, tạo nền tảng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống của người dân, thỏa mãn ngày một tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, không được để gián đoạn công việc và với những bước đi, lộ trình được thực hiện bài bản, bảo đảm giữ đúng Điều lệ Đảng, quy định, nguyên tắc, định hướng chỉ đạo của Trung ương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được thực hiện mạnh mẽ, triệt để, khoa học, nhân văn, làm từ trên xuống dưới với phương châm "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng".
Do đó, việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá rất cao của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.
Bộ Chính trị đang xây dựng nội dung để trình Trung ương Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; Đề án sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ trương sửa đổi Hiến pháp 2013..., sau đó xin ý kiến Nhân dân.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, các nội dung trên nhằm mục đích tổ chức lại không gian phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng với tầm nhìn đến năm 2045 - 2050 và xa hơn nữa.
Dự kiến sẽ cơ cấu lại hệ thống tổ chức bộ máy hành chính gồm 3 cấp: Trung ương, tỉnh/thành phố, xã/phường. Cơ cấu tổ chức này hướng tới mục tiêu chính quyền, cán bộ gần dân, sát dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn; chính quyền chủ động tiếp cận với người dân thay vì Nhân dân phải tới chính quyền và tạo không gian cho phát triển kinh tế - xã hội của từng khu vực, vùng và đất nước.
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Trung ương Đảng còn bổ sung nội hàm phòng, chống lãng phí, bởi lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động. Trên khía cạnh nào đó, lãng phí còn gây tổn thất cao hơn tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, cơ cấu lại hệ thống hành chính, di dời trụ sở cơ quan,... sẽ không loại trừ tình trạng “đục nước béo cò”, “tranh tối tranh sáng” để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Do vậy, ngoài trách nhiệm của hệ thống chính trị, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các đảng viên và Nhân dân.
Về chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, các văn kiện trình Đại hội đều đã được xây dựng trên tinh thần ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, thể hiện rõ tính cách mạng, tính mục đích, tính định hướng và tính hiện thực. Toàn bộ các nội dung văn kiện sẽ được trình tại Hội nghị Trung ương 11 và sẽ đưa ra xin ý kiến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chia sẻ một số định hướng phát triển trong tương lai, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước cần giữ ổn định để phát triển. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam thu hẹp khoảng cách với khu vực và thế giới.
Đây là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản hướng dẫn để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn.
Về kinh tế, dù Việt Nam có sự tăng trưởng liên tục hàng chục năm qua, thường xuyên trong nhóm những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao, nhưng nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn hiện hữu.
Để đẩy lùi nguy cơ này, hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đặt ra, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế.
Trước mắt, năm 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030; tập trung xác lập “mô hình tăng trưởng mới” của Việt Nam trong giai đoạn mới; xác định đúng vai trò của các thành phần kinh tế; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng nhất để tăng trưởng GDP, tăng năng suất lao động, tạo công ăn việc làm; đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, năng động và hội nhập.
Tổng Bí thư cho rằng, phải có một sự thay đổi căn bản trong hoạch định chính sách, khắc phục những hạn chế và phát huy tính ưu việt của cơ chế thị trường để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao năng suất lao động và đổi mới sáng tạo.
Tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng số; nghiên cứu và triển khai các chương trình khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm nhằm mở ra những cơ hội phát triển kinh tế mới; gia tăng năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ, bảo vệ tài nguyên và chủ quyền quốc gia.
Khẳng định tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, truyền thống cha ông sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy cao độ để đất nước tiếp tục đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.
Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân và của dân tộc.
Theo HẠNH NGUYÊN-THANH TÙNG (NDO)