Bỏ phố về quê - hành trình lập nghiệp với nông nghiệp sạch
Cập nhật ngày: 20/03/2025 11:09:42

ĐTO - Trên bước đường khởi nghiệp, nhiều bạn trẻ thường chọn các thành phố lớn, nơi có nhiều cơ hội, môi trường phát triển tốt cùng mức thu nhập hấp dẫn để lập nghiệp. Tuy nhiên, 2 bạn Nguyễn Phương Nam và Trần Hồ Quyết Tiến (sinh năm 1996, ở xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh) lại chọn cho mình hướng đi riêng là trở về quê khởi nghiệp. Với mô hình trồng mít theo tiêu chuẩn VietGAP, không những giúp gia đình cải thiện kinh tế mà còn góp phần tạo hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương...

Anh Trần Hồ Quyết Tiến (bìa phải) và anh Nguyễn Phương Nam “rủ nhau” về quê lập nghiệp với mô hình trồng mít theo tiêu chuẩn VietGAP
Đánh thức tiềm năng
Năm 2019, sau thời gian bôn ba làm việc bên ngoài, Nguyễn Phương Nam quyết định về quê phụ giúp gia đình nuôi thủy sản. Vào thời điểm đó, dịch bệnh trên ếch giống và cá điêu hồng bùng phát trên diện rộng, khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thấy rủi ro từ mô hình cũ, Phương Nam bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới.
Cuối năm 2019, sau khi tham quan, học hỏi nhiều mô hình sản xuất, Phương Nam quyết định thử nghiệm trồng khoảng 200 cây mít quanh ao nuôi cá. Sau 1 năm canh tác, cây mít rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng địa phương, nhận thấy tiềm năng, năm 2020, Phương Nam mạnh dạn chuyển đổi hơn 2ha đất nuôi thủy sản sang trồng mít theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ không ngừng học hỏi, áp dụng kỹ thuật tiên tiến và tích lũy kinh nghiệm, vườn mít của Phương Nam đạt năng suất cao, tỷ lệ hao hụt thấp hơn so với nhiều vườn khác trong khu vực. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, Phương Nam lãi khoảng 150 - 200 triệu đồng/ha/năm. Với những kết quả đạt được, Phương Nam không chỉ dừng lại ở việc làm kinh tế cho bản thân mà còn mong muốn giúp đỡ bà con địa phương phát triển kinh tế.
Nhận thấy nhiều hộ nông dân vẫn canh tác mít theo phương pháp truyền thống dễ bị sâu bệnh và hao hụt nhiều do dịch bệnh, Phương Nam vận động các bạn trẻ và nông dân địa phương thành lập Tổ hợp tác (THT) sản xuất mít VietGAP Tân Hội Trung để chia sẻ kiến thức, kỹ thuật canh tác giúp cây trồng đạt hiệu quả về năng suất và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện, THT có 35 thành viên với tổng diện tích canh tác trên 33ha, trong đó 9ha đạt chứng nhận VietGAP, phần diện tích còn lại cũng đang được sản xuất theo quy trình an toàn.
Nguyễn Phương Nam chia sẻ: “Trước đây, nhiều hộ trồng mít theo kinh nghiệm truyền thống, chưa tuân thủ quy trình chuẩn nên sản lượng trái không ổn định. Vì vậy, tôi mong muốn khi tham gia THT sẽ giúp bà con có điều kiện thuận lợi để tiếp cận mô hình sản xuất hiện đại, giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng đến thị trường xuất khẩu”.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, THT phối hợp với chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp huyện Cao Lãnh tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và xử lý sâu bệnh trên cây mít. Nhờ cập nhật liên tục các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản phẩm mít của THT được nâng cao chất lượng, giảm tỷ lệ hao hụt, góp phần gia tăng lợi nhuận cho bà con nông dân. Nhằm hỗ trợ các thành viên tiếp cận thông tin nhanh chóng, Phương Nam còn tạo nhóm Zalo nội bộ để chia sẻ về kỹ thuật canh tác, các quy định thị trường, thời điểm thích hợp để xử lý cho mít ra trái...
Đồng hành cùng phát triển
Cùng chung chí hướng và sự hỗ trợ của Phương Nam, bạn Trần Hồ Quyết Tiến cũng quyết định trở về quê lập nghiệp vào năm 2020 sau thời gian làm thuê cho doanh nghiệp. Quyết Tiến mạnh dạn chuyển diện tích canh tác lúa của gia đình sang trồng mít Thái và mít ruột đỏ.
Trần Hồ Quyết Tiến chia sẻ: “Sau thời gian trở về quê khởi nghiệp, tôi nhận ra quê hương vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ làm giàu. Nếu biết tận dụng lợi thế sẵn có, việc phát triển kinh tế tại địa phương không hề thua kém so với làm việc tại các công ty lớn. Thu nhập từ canh tác mít không chỉ ổn định mà còn cao hơn trước đây. Quan trọng hơn, khi làm chủ mô hình sản xuất, tôi có thể linh hoạt mở rộng thêm nhiều nguồn thu khác, thay vì chỉ phụ thuộc vào một khoản lương cố định như khi đi làm thuê”.
Ông Mai Phước Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, cho biết, hiện địa phương đang tập trung phát triển cây mít theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. THT sản xuất mít VietGAP không chỉ chú trọng vào canh tác an toàn mà còn định hướng mở rộng kết nối với các doanh nghiệp lớn, tạo đầu ra ổn định cho nông dân. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, sản phẩm mít của THT ngày càng được thị trường tin tưởng. Hiện nay có một số đối tác đã đến khảo sát và đặt vấn đề hợp tác tiêu thụ mít với THT. Để chuẩn bị cho bước phát triển dài hạn, địa phương phối hợp với ngành nông nghiệp huyện hỗ trợ THT xây dựng và hoàn thiện 3 mã số vùng trồng cho cây mít, góp phần giúp sản phẩm mít của nông dân đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
Bên cạnh đó, vừa qua, sản phẩm mít của THT đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao của huyện Cao Lãnh năm 2024. Đây là tiền đề quan trọng giúp mở ra nhiều cơ hội về thị trường cho sản phẩm nông sản của địa phương. Với những bước đi bài bản, địa phương mong muốn phát triển cây mít theo hướng bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân địa phương.
Bỏ phố về quê không phải là bước lùi mà là một sự lựa chọn đầy bản lĩnh. Nguyễn Phương Nam và Trần Hồ Quyết Tiến đã chứng minh rằng, nếu có đam mê, dám thay đổi và kiên trì theo đuổi mục tiêu, thì nông nghiệp quê hương vẫn là một mảnh đất màu mỡ để phát triển.
Mỹ Lý