Nông dân trồng sầu riêng chủ động ứng phó xâm nhập mặn

Cập nhật ngày: 29/03/2025 05:22:01

http://baodongthap.com.vn/database/video/20250329052318dt3-1.mp3

 

ĐTO - Theo dự báo, mùa khô năm nay, hạn hán và xâm nhập mặn sẽ diễn ra gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vườn cây ăn trái. Tại huyện Châu Thành, nơi có diện tích vườn sầu riêng khá lớn, là loại cây có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên sầu riêng rất mẫn cảm với nguồn nước nhiễm mặn. Chính vì vậy, bà con nhà vườn rất quan tâm đến tình hình xâm nhập mặn để có phương án ứng phó, bảo vệ vườn cây ăn trái đặc sản.


Nông dân huyện Châu Thành chọn trồng sầu riêng vì có giá trị kinh tế cao

Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở huyện Châu Thành đang tiến hành nạo, vét bùn mương vườn vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây sầu riêng, vừa dự trữ nguồn nước tưới trong mùa khô, hạn. Ông Nguyễn Hùng Cường - nhà vườn ở xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, cho biết: “Năm nay, nghe thông tin xâm nhập mặn vô sâu vùng đồng bằng nên tôi tranh thủ vét mương để giữ nước, phòng khi bị ảnh hưởng mặn sẽ lấy nước từ mương vườn tưới, đảm bảo không bị hư cây”.

Cùng với việc chủ động nguồn nước tưới trong mùa khô, bà con nhà vườn tự trang bị máy đo độ mặn để kiểm tra chất lượng nguồn nước cũng như chuẩn bị các phương án tưới vườn hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Ông Đoàn Thanh Liêm ngụ xã Phú Hựu, cho biết: “Hiện hầu hết bà con trồng sầu riêng đều mua máy đo độ mặn thường xuyên hằng ngày, khi nước lớn khoảng nửa sông là bắt đầu đo để tưới”.


Nhà vườn trồng sầu riêng trang bị máy đo độ mặn

Ngoài ra, UBND huyện Châu Thành cũng trang bị máy đo độ mặn cho Phòng Nông nghiệp và Môi trường, các xã, thị trấn để đo, kiểm tra, cập nhật độ nhiễm mặn nguồn nước hàng ngày, kịp thời thông tin đến bà con nhà vườn để có biện pháp ứng phó phù hợp. “Trước mắt, chúng tôi chỉ khuyến cáo bà con theo dõi tiến trình độ mặn tích trữ nước để tưới tiêu, khuyến cáo bà con thay đổi phương pháp tưới tiêu khoa học hơn, tiên tiến hơn, tiết kiệm nước, giảm bớt chi phí, tiết kiệm nguồn tài nguyên” - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Thanh Dũng, chia sẻ.

Hiện toàn huyện Châu Thành có hơn 1.700ha vườn trồng sầu riêng, là cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, do đó, việc chủ động ứng phó của người dân và chính quyền địa phương là rất cần thiết để cây sầu riêng phát triển bền vững trên vùng đất Châu Thành.

Thanh Dự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn