Thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo tăng trưởng 8%
Cập nhật ngày: 21/02/2025 20:02:41
ĐTO - Sáng ngày 21/2, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng đồng chủ trì hội nghị.
Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh
Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Trí Quang, Nguyễn Phước Thiện, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Hội nghị Chính phủ với các địa phương được tổ chức nhằm rà soát và thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025, tạo tiền đề cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.
Trong phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vấn đề “chúng ta có khả năng để làm, có tự tin để làm và có dám làm không” trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.
Thủ tướng nhắc lại, sau gần 40 năm đổi mới, đi lên từ nghèo khó, đổ nát của chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, từ “đáy giếng và chân tường”, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Về cách làm, Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm mới để tạo động lực phát triển mới, huy động nguồn lực từ nhân dân, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, ý chí, kiên cường, không khuất phục trước bất cứ khó khăn, thách thức nào mà càng khó khăn, thách thức lại càng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức cũng chính là vượt qua chính mình; phát huy tinh thần cần cù, chịu khó, thông minh, sáng tạo, hiếu khách, yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta. Tiếp tục đổi mới tư duy, cách quản lý kinh tế để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với tỉnh Đồng Tháp, hôm qua (ngày 20/2), kỳ họp đột xuất lần thứ mười hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2025. Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 gồm 22 chỉ tiêu chủ yếu (6 chỉ tiêu kinh tế, 12 chỉ tiêu văn hoá - xã hội và 4 chỉ tiêu môi trường); trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá so sánh năm 2010) tăng ít nhất 8,0%; GRDP bình quân đầu người đạt 84,63 triệu đồng theo giá thực tế. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 24,0% so với GRDP. Giá trị xuất khẩu hàng hoá (không tính hàng hoá tạm nhập, tái xuất) đạt 2.200 triệu USD.
Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giao biên chế công chức trong các cơ quan nhà nước cũng được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
|
Nguyệt Ánh