Đá cầu Đồng Tháp vươn xa thế giới
Cập nhật ngày: 02/02/2025 10:16:15
ĐTO - Thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Tháp năm 2024 gặt hái nhiều thành tích ấn tượng từ đấu trường Quốc gia đến Quốc tế. Tận dụng tốt cơ hội cùng Đội tuyển Việt Nam thi đấu Giải vô địch Châu Á và thế giới, các vận động viên (VĐV) đá cầu Đồng Tháp với tinh thần khát khao chiến thắng và bản lĩnh trong thi đấu đã mang về nhiều Huy chương danh giá.
Chân cầu Phạm Thị Tố Nguyên thi đấu xuất sắc tại Giải đá cầu vô địch thế giới lần thứ 11 năm 2024 (Ảnh: CTV)
Bản lĩnh của những đương kim thế giới
Nhắc đến đá cầu, người hâm mộ Đồng Tháp nghĩ ngay đến bộ môn được ví như “mỏ vàng” của thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Với tầm nhìn, sự đầu tư của tỉnh, nhiệt huyết và nỗ lực không biết mệt mỏi của Ban Huấn luyện, VĐV, năm 2024 xứng đáng là năm “thắng lợi” của bộ môn đá cầu Đồng Tháp khi chinh phục được vinh quang từ đấu trường châu lục, cho đến thế giới.
Ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ thể thao tỉnh nhà có lẽ là khoảnh khắc các “chân cầu vàng”: Phạm Thị Tố Nguyên, Hồ Phước Sang và Nguyễn Thị Bích Trăm bước lên bục nhận HCV Giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 11, vào cuối tháng 10/2024. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, nhạc Quốc ca Việt Nam vang lên hào hùng tại Trung tâm Thể thao Olympic Thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) khiến bao trái tim cổ động viên người hâm mộ thể thao Đất Sen hồng cảm thấy hạnh phúc và xen lẫn tự hào. Trong hành trình bước lên bục vinh quang, cả Tố Nguyên, Phước Sang, Bích Trăm đều thể hiện bản lĩnh của những nhà đương kim vô địch thế giới.
Để có được chiếc HCV đơn nam - nội dung cạnh tranh khắc nghiệt bậc nhất giải đấu, VĐV Hồ Phước Sang thể hiện phong độ xuất sắc để vượt qua đối thủ mạnh của Hồng Kông, Ma Cau, Mongolian tại vòng bảng, kế đến thắng đại diện của Trung Quốc ở bán kết. Trong trận chung kết “tái đấu” VĐV người Hồng Kông, Phước Sang thể hiện phong độ đỉnh cao cùng những tình huống phát cầu chéo sân và dọc biên ăn điểm trực tiếp, qua đó thắng thuyết phục 2-0 (tỷ số các sét là 21/5, 21/15). Đây là lần thứ 3 liên tiếp Phước Sang giành chức vô địch thế giới (năm 2017, 2019 và 2024) nội dung đơn nam như lời khẳng định sức mạnh của chân cầu nam số 1 thế giới. Nếu như Phước Sang “thống trị” nội dung đơn nam, Tố Nguyên cũng cho thấy mình xứng đáng với “ngôi hậu” trong nội dung đơn nữ. Trên sân đấu của Trung tâm Thể thao Olympic Thành phố Thiên Tân, Tố Nguyên với phong độ tuyệt vời giữ vững thành tích toàn thắng từ vòng bảng, đến tứ kết, bán kết và thắng áp đảo đại diện nước chủ nhà Trung Quốc 2-0 trong trận tranh HCV (tỷ số 21/10, 21/9).
Khác với 2 người đồng hương, chiếc HCV nội dung đội 4 nữ đến với VĐV Nguyễn Thị Bích Trăm theo kịch bản đầy gay cấn. Sau khi dễ dàng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở chung kết, các cô gái của Đội tuyển đá cầu Việt Nam gặp thử thách lớn đến từ các VĐV chủ nhà. Với bản lĩnh và kinh nghiệm trên 10 năm thi đấu quốc tế, Bích Trăm là “nguồn cảm hứng” giúp các đồng đội tự tin tranh chấp với đối thủ trong từng pha cầu. Chân cầu sinh năm 1997 còn nhiều lần “hóa giải” tình huống tấn công mạnh mẽ của các chân cầu Trung Quốc nhờ kỹ năng phòng thủ siêu hạng. Chính những điểm số quan trọng của Bích Trăm tạo nên sự hưng phấn để các VĐV nữ đá cầu Việt Nam vượt qua áp lực từ khán đài và giành chiến thắng đầy kịch tính. Ngoài chiếc HCV đội tuyển 3 nữ, Bích Trăm còn giành thêm 1 HCB, 1 HCĐ nội dung đội tuyển 3 nữ và đôi nữ. Thành tích 4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ của các chân cầu Đồng Tháp góp công lớn đưa Đội tuyển đá cầu Việt Nam giành ngôi Nhất toàn đoàn với 6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.
Các vận động viên và Huấn luyện viên Đá cầu Đồng Tháp trong niềm vui giành nhiều HCV thế giới (Ảnh: CTV)
Dấu ấn trong màu áo Quốc gia
Trước khi giành chức vô địch thế giới, Tố Nguyên, Bích Trăm và Phước Sang đã có hành trình ghi dấu ấn tại Giải đá cầu vô địch châu Á năm 2024 do Việt Nam đăng cai vào tháng 8/2024. Sau 5 ngày tranh tài hấp dẫn tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, bộ 3 người Đồng Tháp mang về 3 HCV, 1 HCB cho Đội tuyển đá cầu Việt Nam. Không kém các đàn anh, đàn chị, gương mặt trẻ Nguyễn Thị Tú Anh của Đồng Tháp cũng thi đấu xuất sắc tại Giải đá cầu vô địch trẻ châu Á năm 2024. Sở trường tấn công uy lực được Tú Anh phát huy tối đa và là “chìa khóa” mở ra chiến thắng cho Đội tuyển đá cầu Việt Nam tại nội dung đôi nữ và đồng đội nữ. Cá nhân Tú Anh đạt “cú đúp” vô địch trong lần đầu tiên chinh chiến tại đấu trường châu lục.
Thành tích của các VĐV Đất Sen hồng góp công lớn đưa Đội tuyển đá cầu Việt Nam giành ngôi Nhất toàn đoàn Giải đá cầu vô địch châu Á và vô địch trẻ châu Á năm 2024 với thành tích 8 HCV, 6 HCB (Trung Quốc xếp thứ 2 với 3 HCV, 6 HCB; Hồng Kông xếp hạng Ba khi đạt 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ). VĐV trẻ Nguyễn Thị Tú Anh, chia sẻ trong niềm vui, tự hào: “Trong năm mới, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện thêm nhiều kỹ năng, kỹ thuật để thi đấu tốt. Con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng thành tích tại đấu trường châu lục cùng Đội tuyển trẻ đá cầu Việt Nam là động lực để tôi không ngừng khổ luyện, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với bộ môn đá cầu”. Chia sẻ cảm xúc sau những thành công trong năm “Rồng”, VĐV Nguyễn Thị Bích Trăm, cho biết: “Đây là một năm rất đặc biệt với tôi, bởi sự nỗ lực, phấn đấu trong quá trình tập luyện, thi đấu của bản thân được đền đáp bằng thành tích vượt trên kỳ vọng. Những tấm HCV đạt được không chỉ đơn thuần là thành tích cá nhân mà còn là niềm vinh dự, tự hào khi tôi đã góp sức mình cho Quốc gia và quê hương Đồng Tháp”.
Vượt qua khó khăn, thách thức, các chân cầu của quê hương Đồng Tháp đã đóng góp cho Đội tuyển đá cầu Việt Nam 7 HCV, 2 HCB tại các giải đấu quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Đất Sen hồng vươn xa đến châu lục và thế giới. “Thành tích đạt được của các chân cầu tỉnh nhà là niềm cảm hứng cho huấn luyện viên, VĐV các môn thể thao mũi nhọn Đồng Tháp tích cực tập luyện, thi đấu với quyết tâm cao trong năm 2025, làm tiền đề chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026 đạt thành tích tốt nhất”- ông Trương Lý Duy Sinh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, phấn khởi cho biết.
Đánh giá cao phong độ của các chân cầu Đất Sen hồng, ông Đào Thái Hoàng Phúc - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển đá cầu Việt Nam, nhấn mạnh: “Năm 2024 khép lại với thành công mỹ mãn cho Đội tuyển đá cầu Việt Nam. Trong hành trình làm nên kỳ tích ấy, ngoài chuyên môn đồng đều của các VĐV, những gương mặt đại diện cho đá cầu Đồng Tháp vẫn để lại dấu ấn trong hành trình chinh phục chức vô địch châu Á và thế giới của Đội tuyển đá cầu Việt Nam. Tôi hy vọng các VĐV như Phước Sang, Tố Nguyên, Bích Trăm hay Tú Anh sẽ giữ được phong độ ổn định, tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho Quốc gia trong những năm tiếp theo...”.
|
Phước Lộc