Chấn chỉnh hoạt động vi phạm mở âm thanh vượt độ ồn tại các đám tiệc, lễ hội

Cập nhật ngày: 23/01/2015 13:16:56

Ngày 11/1 vừa qua, tại một đám cưới gần chợ Đất Sét ở xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, dù đã quá trưa, tiệc cưới đã tàn nhưng vẫn còn một nhóm thanh niên ngồi hát bên dàn âm thanh có 6 thùng loa được mở với công suất cực lớn làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa của người dân trong xóm. Tại xã Mỹ Trà và phường Mỹ Phú TP.Cao Lãnh, nhiều người dân cũng không khỏi ngao ngán khi không ít người tổ chức tiệc cưới, đầy tháng, sinh nhật và kể cả đám giỗ đã bỏ ra từ 1 triệu đến 1,8 triệu đồng thuê giàn âm thanh để hát văn nghệ từ sáng đến chiều, thậm chí có nhà tổ chức hát đến 1, 2 giờ khuya. Em Phạm Thị Huyền tạm trú tại ấp 2, xã Mỹ Trà bức xúc: “Tiệc tùng gì mà mở nhạc lớn quá, từ trưa đến tối, em không thể học bài được”. Hiện tại hầu hết huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh, việc người dân tổ chức đám tiệc thuê dàn nhạc mở loa với công suất lớn đã trở nên phổ biến, có người xem đó là phong trào, nhà người khác có thuê dàn âm thanh “khủng” thì nhà mình cũng phải làm theo cho bằng anh bằng chị.


Văn nghệ tại tiệc cưới (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Mặc dù hiện nay tình trạng mở âm thanh gây tiếng ồn lớn tại nhiều buổi lễ tiệc, ngành chức năng đều biết, thế nhưng việc kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm thì chưa có đơn vị nào thực hiện đến nơi đến chốn. Bà Nguyễn Thị Quốc Hương, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hồng Ngự cho biết, thời gian qua, Phòng Văn hóa, Thông tin đã kết hợp với cơ quan chức năng mời những người cho thuê dàn âm thanh đám tiệc để phổ biến các văn bản quy định liên quan đến tiếng ồn, nhưng hiệu quả không cao vì người cho thuê âm thanh lại phụ thuộc vào khách hàng, bởi âm lượng nhỏ, lớn, giờ giấc là do khách hàng quyết định. Cũng theo bà Hương, nếu muốn thực hiện tốt việc phát âm thanh đúng quy định tại các đám tiệc đòi hỏi cả cộng đồng cùng hợp sức tuyên truyền vận động.

Tình trạng xử lý tiếng ồn tại các đám tiệc hiện nay vẫn chưa được các đơn vị liên quan thực hiện một cách nghiêm túc. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), tại cuộc họp thường kỳ vào cuối năm 2014 với Phòng TN-MT các huyện, thị, Sở đã triển khai công văn về việc chấn chỉnh hoạt động vi phạm tại đám cưới, tang, lễ hội và các lễ tiệc khác do UBND tỉnh ban hành vào tháng 11/2014. Ông Nguyễn Trường Khanh - Chánh Văn phòng Sở TN-MT cho biết, sắp tới, Sở sẽ ban hành văn bản chỉ đạo Phòng TN-MT các huyện, thị, thành tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động gây ồn tại các lễ, tiệc, tuy nhiên nếu phát hiện các hoạt động gây ồn chỉ tiến hành nhắc nhở. Cũng theo ông Khanh, từ trước đến nay, cán bộ ngành TN-MT trong tỉnh chỉ thực hiện việc đo tiếng ồn nhà máy chứ chưa tiến hành đo tiếng ồn phát ra từ các hoạt động văn nghệ, nếu sau này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở TN-MT tham gia cùng đoàn tiến hành đo kiểm tra tiếng ồn tại các buổi biểu diễn văn nghệ, thì Sở sẵn sàng cử cán bộ tham gia cùng đoàn. Tuy nhiên, liên quan vấn đề đo độ ồn tại các hoạt động văn nghệ, lãnh đạo Phòng Thanh tra - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, việc đo độ ồn và xử lý tiếng ồn trong hoạt động văn nghệ do ngành TN-MT thực hiện và phải chủ động, giữ vai trò chính thì mới đúng quy định hiện hành.

Mặc dù UBND tỉnh đã có văn bản số 281 ban hành vào ngày 14/11/2014 chỉ đạo các sở, ngành liên quan về việc “Chấn chỉnh hoạt động vi phạm tại đám cưới, tang, lễ hội và các lễ tiệc khác”, trong đó có chỉ đạo việc quản lý, xử lý các trường hợp mở âm thanh vượt độ ồn theo quy định của pháp luật về môi trường, nhưng đến nay tình trạng mở âm thanh với độ ồn lớn diễn ra phổ biến tại nhiều nơi mà không có đơn vị nào đến đo độ ồn, xử lý. Trước sự bức xúc của người dân trong việc mở âm thanh với độ ồn lớn tại các đám tiệc, xe kẹo kéo,... thiết nghĩ ngành chức năng cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm.

Hữu Nghĩa

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn