Tiểu ban Tuyên truyền kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử

Cập nhật ngày: 15/04/2021 14:31:36

ĐTO - Để nắm tình hình công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh tổ chức đoàn đến kiểm tra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngày 14/4, Đoàn đã đến kiểm tra tại huyện Thanh Bình và TP.Cao Lãnh, bà Lê Thị Kim Loan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn.


Bà Lê Thị Kim Loan - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh

Kết quả kiểm tra tại huyện Thanh Bình cho thấy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quan tâm theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung về bầu cử. Cụ thể đã tổ chức 198 cuộc tuyên truyền, với 7.524 người tham dự; tổ chức hội nghị Báo cáo viên cấp huyện quý I/2021 cho lực lượng tuyên truyền miệng từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, thực hiện 9 cuộc tuyên truyền thông qua Hội quán với 398 người dự, tuyên truyền thông qua Tổ nhân dân tự quản được 644 cuộc với 13.524 lượt người dự.

Phòng Văn hóa Thông tin tuyên truyền trực quan, thông tin cổ động đã in 79 băng rôn tuyên truyền tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn, 62 pano trên các tuyến đường lớn... Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã tuyên truyền nhiều tin, bài trên các phương tiện truyền thanh.

Tại TP.Cao Lãnh, công tác tuyên truyền miệng về bầu cử được chú trọng thực hiện, đặc biệt là tuyên truyền thông qua Hội quán với 47 cuộc, 1.329 lượt người dự, tuyên truyền thông qua Tổ nhân dân tự quản 829 cuộc với 16.984 lượt người dự. TP.Cao Lãnh đã dựng 3 cụm pano cố định tại các đường: Lý Thường Kiệt, 30/4, Nguyễn Huệ và 7 pano trên tuyến đường dẫn vào TP.Cao Lãnh; treo 16 băng rôn ở khu vực nội ô, treo 123 băng rôn, 27 pano tại các khu vực bỏ phiếu. Ngoài tuyên truyền bầu cử trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử, TP.Cao Lãnh còn tuyên truyền trên mạng xã hội: Facebook, Zalo của các hội, tổ chức chính trị - xã hội với 1.560 lượt chia sẻ thông tin về bầu cử...

Các địa phương hiện gặp một số khó khăn trong công tác tuyên truyền, đó là hệ thống loa truyền thanh một số nơi đã xuống cấp, nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền còn hạn chế...

Bà Lê Thị Kim Loan - Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử cho người dân thấy được vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân để Ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó phát huy vai trò của Hội quán, Tổ nhân dân tự quản trong công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra giám sát theo từng thời điểm để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Nguyễn Long

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn