Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tam Nông, TP.Sa Đéc

Cập nhật ngày: 15/04/2021 11:04:04

ĐTO - Sáng ngày 14/4/2021, Đoàn công tác Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đông Tháp làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Tam Nông.


Ông Huỳnh Minh Tuấn kiểm tra công tác niêm yết danh sách người ứng cử tại phường Tân Quy Đông. 
Ảnh: Thanh Nghĩa

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại 2 khu vực bỏ phiếu, UBBC xã Phú Thọ và làm việc với Ban chỉ đạo bầu cử huyện Tam Nông.

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện đúng quy định, tiến độ và kế hoạch đề ra. Huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cấp huyện và dự kiến ở cấp xã sẽ hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 vào ngày 16/4, Huyện đã thành lập 81 khu vực bỏ phiếu, số cử tri là 81.388 cử tri, bình quân mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 700 - 1.200 cử tri. Công tác niêm yết danh sách cử tri thực hiện hoàn thành đúng theo quy định của luật. Công tác tuyên truyền bầu cử được huyện chủ động triển khai đa dạng với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm của cử tri và người dân; việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến bầu cử cũng được huyện quan tâm thực hiện đúng theo quy định...

Qua kiểm tra, ông Huỳnh Minh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Tam Nông, đề nghị huyện tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cuộc bầu cử trở thành ngày hội và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhân dân, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công; việc trang trí khánh tiết phải đúng theo hướng dẫn, thể hiện được tính đặc thù của địa phương; có phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử...

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Sa Đéc.

Theo UBBC TP.Sa Đéc, qua kết quả hiệp thương lần thứ 3, thống nhất giới thiệu 49 người tham gia ứng cử HĐND thành phố, số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 30 người; tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường là 354 người, số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 212 người. Toàn thành phố thành lập 7 đơn vị bầu cử, 70 khu vực bỏ phiếu với 87.348 cử tri. Hiện nay thành phố đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được chuẩn bị nghiêm túc, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Qua kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại xã Tân Khánh Đông, phường Tân Quy Đông và làm việc với UBBC TP.Sa Đéc, ông Huỳnh Minh Tuấn đánh giá thành phố đã hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời yêu cầu địa phương cần tiếp tục triển khai những bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự và thời gian đã quy định. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử cũng như có phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bầu cử, tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.

Thành Long - Đông Xuân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn