Toàn tỉnh có 1.081 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Cập nhật ngày: 26/03/2021 11:12:29

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Trong đó, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 11 người (chưa kể 4 người do trung ương giới thiệu), số lượng đại biểu được bầu là 8. Về cơ cấu thành phần có 7 nữ, 4 người dưới 40 tuổi, 1 người ngoài đảng, 3 người là đại biểu tái cử, trình độ Thạc sĩ trở lên 7 người.

Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 100 (số lượng đại biểu được bầu là 58 người). Về cơ cấu, thành phần: nữ 39 người, ngoài đảng 11 người, dưới 40 tuổi 26 người, đại biểu tái cử 27 người.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai của các huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 714 người (số lượng đại biểu được bầu 392 người); trong đó có 712 người được giới thiệu, 2 người tự ứng cử. Về cơ cấu, thành phần: có 297 người là nữ, 109 người ngoài đảng, 294 người dưới 40 tuổi, 190 người là đại biểu tái cử.

Ở cấp xã, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 6.741 người (số lượng đại biểu được bầu 3.752 người); trong đó có 6.739 người được giới thiệu, 2 người tự ứng cử. Về cơ cấu, thành phần: có 2.467 người là nữ, 1.480 người ngoài đảng, 2.693 người dưới 40 tuổi, 2.177 người là đại biểu tái cử.

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 16; ở các huyện, thành phố có tổng số là 109 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; ở các xã, phường, thị trấn có tổng số là 956 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Sau thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Thời gian thực hiện hội nghị lấy ý kiến đến trước ngày 9/4/2021 để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có thời điểm kết thúc theo luật định là ngày 18/4/2021.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn