Chiều nay (10/5), DFC gặp Huế:

Cơ hội tái chiếm ngôi đầu

Cập nhật ngày: 10/05/2019 07:39:42

ĐTO - Được thi đấu sớm nhất vòng 6 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS 2019 và chơi trên sân nhà, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) có cơ hội tái chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng nếu đánh bại Câu lạc bộ Bóng đá Huế (gọi tắt là CLB Huế).


DFC (áo vàng) hy vọng trở lại ngôi đầu sau vòng 6 (ảnh: D.Thu)

DFC vừa đánh mất ngôi đầu vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bình Phước ở vòng 5 khi thất bại 1-2 trên sân của đội bóng này. Ngoài ra, kết quả trắng tay trước Bình Phước còn đẩy đội bóng của Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh rơi xuống vị trí thứ 4.

Dù vậy, khao khát trở lại ngôi đầu, DFC quyết tâm giành trọn 3 điểm trước CLB Huế trong trận đấu sớm vòng 6 này. Lợi thế sân nhà cũng là cơ sở để tin tưởng đội chủ sân Cao Lãnh có thể hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng.

Trong khi đó, CLB Huế đã có chiến thắng đầu tay ở mùa giải này khi vượt qua Cần Thơ 4-0 trên sân nhà ở vòng trước. Tuy nhiên, trước đội chủ nhà chơi hay từ đầu mùa, đại diện miền Trung khó lòng có điểm rời Cao Lãnh.

“Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng và toàn đội hạ quyết tâm có được điều mình cần trong trận đấu chiều nay. Còn về đối thủ, CLB Huế dù thi đấu không thành công từ đầu mùa, nhưng họ vừa có chiến thắng đậm 4-0 trước Cần Thơ cách đây 1 tuần. Điều này cho thấy họ có dấu hiệu khởi sắc trong lối chơi. Riêng DFC, chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ và phấn đấu giải quyết từng trận một, đặc biệt là những trận trên sân nhà. Bởi, ngoài mục tiêu 3 điểm, toàn đội phải chơi thật hay vì người hâm mộ nữa” – HLV Trần Công Minh cho biết.

Nếu thắng trận này, cơ hội để DFC trở lại ngôi đầu là rất cao. Bởi, dù đang xếp hạng tư nhưng khoảng cách giữa đội bóng Đất Sen hồng và đội đầu bảng chỉ là 2 điểm cùng hệ số không quá cao (+3 so với +5). Mặt khác, đội đầu bảng Bình Phước sẽ gặp đối thủ “cứng cựa” Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (tạm xếp hạng 3 với 10 điểm). Còn An Giang (11 điểm, hạng nhì) chạm trán Phố Hiến (hạng 5, 8 điểm) cũng là một trong những CLB nhiều tham vọng ở Giải hạng Nhất mùa này.

Quyết tâm trở lại đỉnh bảng xếp hạng, đồng thời không muốn làm “buồn lòng” người hâm mộ tỉnh nhà, DFC chắc chắn thi đấu trên 100% sức lực để mong có được điều mình cần và chờ đợi những kết quả có lợi từ các đối thủ cạnh tranh.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn