DFC tập sớm, quyết tâm trước mùa bóng mới

Cập nhật ngày: 14/02/2019 15:35:01

ĐTO - Các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh vừa trở lại tập luyện từ ngày mùng 4 Tết để hướng đến mùa bóng 2019. Với việc tập trung sớm cho thấy, đội bóng xứ Sen hồng rất quyết tâm đạt kết quả cao ở mùa giải năm nay.


Huấn luyện viên Trần Công Minh (giữa) chỉ đạo các học trò trên sân tập

Những tín hiệu tích cực

Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) trải qua mùa bóng 2018 tương đối thành công với chiếc HCĐ, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Mùa này, đội bóng hội quân khá sớm (triệu tập từ ngày 1/11/2018) và đặt mục tiêu nằm trong top 3 đội dẫn đầu, phấn đấu giành vé lên V.League.

Với kế hoạch rõ ràng, thời gian qua, DFC đã tích cực tập luyện và xây dựng lực lượng cho những hành trình ở mùa giải mới. Sau hơn 3 tháng tập trung, CLB cho thấy những tín hiệu khả quan khi lần lượt mang về nhiều cầu thủ nhằm hoàn thiện đội hình.

Thành phần của đội chủ sân Cao Lãnh hiện tại là các cầu thủ ở nhiều lứa tuổi và của nhiều địa phương. Do đó, song song với việc chuẩn bị lực lượng, DFC cũng tạo điều kiện cho cầu thủ thi đấu tập huấn và tham dự các giải đấu giao hữu tích lũy kinh nghiệm và xây dựng lối chơi.

Vừa qua, DFC đã tham dự giải đấu tập huấn tại Tây Ninh (từ ngày 19 – 25/1/2019) với các đội: Bình Phước, Đắk Lắk, Huế và chủ nhà Tây Ninh. Sau 4 lượt đấu (giải thi đấu theo thể thức đá vòng tròn 1 lượt tính điểm), DFC đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch với thành tích thắng 2, hòa 2. Trong đó, Đồng Tháp vượt qua Huế và Tây Ninh cùng tỷ số 2-0; hòa Bình Phước và Đắk Lắk (cùng kết quả 0-0).

Tuy chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng việc có sự góp mặt của các CLB thi đấu ở giải hạng nhất 2019 nên sẽ là liều thuốc thử nghiệm hữu ích cho đội chủ sân Cao Lãnh. Ngoài ra, giải cũng là cơ sở để DFC có thể đánh giá sơ bộ về các đối thủ trước khi mùa giải bắt đầu.

HLV Trần Công Minh cho biết: “Mục tiêu của đội chủ yếu là để đánh giá năng lực của cầu thủ, đặc biệt là các em đến thử việc. Đồng thời, kiểm tra lối chơi, sự gắn kết giữa các cầu thủ, qua đó có hướng phát huy hoặc điều chỉnh phù hợp. Tất cả các mục tiêu đó cơ bản đạt được và cộng thêm chức vô địch khiến toàn đội có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu hướng đến mùa bóng mới. Thông qua các trận đấu trên, chúng tôi còn nhận ra điểm mạnh và hạn chế của từng cầu thủ. Qua đó, BHL tìm phương án phát huy hết khả năng của các em và khắc phục những điểm thiếu sót trong thời gian tới”.


 Cầu thủ DFC (18) đá giao hữu với Vĩnh Long trong chiến dịch chuẩn bị mùa bóng mới

Nỗ lực hoàn thiện đội hình

DFC chuẩn bị mùa giải mới với thái độ rất tích cực. Dù không ồn ào và rầm rộ, với “túi tiền” hạn hẹp, thời gian qua, DFC cũng cố gắng mang về nhiều bản hợp đồng nhằm đáp ứng yêu cầu chinh chiến mùa bóng mới.

Mùa này, ngoài 11 cầu thủ còn hợp đồng của mùa giải 2018, đội chủ sân Cao Lãnh mang về thêm 12 cái tên. Trong đó, HLV Trần Công Minh rất chú trọng chiêu mộ những “cựu binh” từng trưởng thành từ lò đào tạo DFC. Đó là lý do DFC quyết định chọn hậu vệ Văn Hậu (QNK Quảng Nam) hay tiền vệ Thiện Nhân (Long An) để bổ sung vào đội hình. Bên cạnh, trung vệ Văn Chơn, tiền vệ Châu Quốc Tuấn, hậu vệ Dương Văn Hòa, tiền đạo Anh Khoa... cũng vừa được gia hạn hợp đồng với CLB.

Với tiềm lực tài chính khó khăn, HLV họ Trần chưa thể mang về sân Cao Lãnh những cầu thủ tốt nhất. Dù vậy, với những cái tên mới ký hợp đồng cộng với bộ khung còn lại của mùa giải trước gồm: hậu vệ Trường Khang, trung vệ Nguyễn Đồng Tháp, 2 tiền vệ Đăng Khoa, Thiện Chí và cặp tiền đạo Công Thành, Hồng Hân, DFC coi như có đội hình cơ bản đáp ứng yêu cầu chinh chiến ở mùa giải mới. Chưa kể, 4 cầu thủ trẻ được đôn lên từ lứa U21 cũng được đánh giá đầy tiềm năng.

Tuy nhiên, DFC hiện vẫn còn cần thêm 2 hoặc 3 cầu thủ có kinh nghiệm và chuyên môn tốt để hoàn thiện đội hình, đó là các vị trí thủ môn, tiền vệ hoặc tiền đạo. Bởi, mùa này DFC hiện chỉ có 2 thủ môn là Hiếu Nhơn (Vĩnh Long) và Thanh Nhã (U21 Bình Dương) – những người có chuyên môn khá tốt nhưng còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở giải hạng nhất. DFC cũng thiếu tiền vệ chơi thiên về phân phối bóng và cả tiền đạo có khả năng tận dụng cơ hội cũng như chơi độc lập ở hàng công.

“Hiện tại, chúng tôi có thể tạm hài lòng với lực lượng đang có. Bởi không chỉ riêng DFC mà các CLB ở giải hạng nhất nói chung đều gặp khó trong khâu tìm kiếm nhân sự. Tôi nghĩ vấn đề còn lại của DFC trong thời gian tới là phải cố gắng tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ cũ và mới. Đồng thời cải thiện lối chơi nhuần nhuyễn hơn, hướng đến những mục tiêu ở mùa giải 2019” – HLV Trần Công Minh nhấn mạnh.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn