Đức đại thắng Estonia 8-0 ở vòng loại Euro 2020

Cập nhật ngày: 12/06/2019 06:24:56

Rạng sáng 12/6, tuyển Đức tiếp tục chuỗi phong độ toàn thắng ở vòng loại Euro 2020 khi đá bại Estonia 8-0 trên sân Opel Arena ở lượt trận thứ tư bảng C.


Marco Reus ăn mừng bàn mở tỉ số cho tuyển Đức - Ảnh: REUTERS

Trận này, tuyển Đức được chỉ đạo bởi HLV tạm quyền Marcus Sorg, do HLV trưởng HLV Joachim Low đang nằm viện. 

Tiếp tục công cuộc trẻ hóa đội tuyển, HLV Marcus Sorg tung ra sân đội hình với nhiều gương mặt với, trong đó bộ ba: Serge Gnabry, Marco Reus và Leroy Sane lĩnh xướng hàng tấn công.

Ngay ở phút 10, tỉ số đã được mở cho tuyển Đức nhờ công tiền đạo Marco Reus với pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang dọn cỗ bên cánh phải của Thilo Kehrer.

Sau bàn thắng, Đức tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Với thế trận hoàn toàn áp đảo, Đức đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 17 nhờ công tiền đạo Serge Gnabry sau đường kiến tạo bên cánh trái của Leroy Sane.

Có được hai bàn thắng khá dễ dàng, tuyển Đức tiếp tục chơi thong dong và và dồn ép Estonia bằng những pha phối hợp nhanh ở cự li ngắn. 

Với thế trận một chiều (Đức cầm bóng 77%), các chân sút chủ nhà đã dễ dàng ghi thêm 6 bàn thắng nữa do công: Leon Goretzka (20’), Ilkay Guendogan (26’, 11m), Marco Reus (37’), Serge Gnabry (62’), Timo Werner (79’) và Leroy Sane (88’) để khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 8-0.

Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của Đức ở vòng loại Euro 2020. Dù thắng đậm nhưng Đức vẫn chưa thể giành ngôi đầu bảng C bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, tuyển Bắc Ireland cũng đã đá bại Belarus 1-0 trên sân khách để tiếp tục dẫn đầu bảng C với 12 điểm, hơn Đức (mới đá 3 trận) 3 điểm và Hà Lan (2 trận) 9 điểm.


Các cầu thủ Bỉ ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Scotland - Ảnh: REUTERS

Tại bảng I, tuyển Bỉ cũng đã chứng tỏ sức mạnh bằng chiến thắng đậm 3-0 trước Scotland trên sân nhà.

Người hùng của tuyển Bỉ ở trận này là tiền đạo Romelu Lukaku với hai bàn thắng ở phút 45 và 57. Bàn còn lại của Bỉ được ghi do công tiền vệ Kevin De Bruyne ở phút 90.

Thắng trận này, Bỉ xây chắc ngôi đầu bảng I với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, hơn đội xếp thứ 2 Nga (thắng Đảo Síp 1-0) 3 điểm.

T.VĨ (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn