HLV Guus Hiddink thừa nhận U22 Việt Nam quá mạnh

Cập nhật ngày: 09/09/2019 05:57:12

Sau khi nhận thất bại trên sân nhà, HLV tuyển U22 Trung Quốc phải thừa nhận rằng tuyển U22 Việt Nam là đối thủ mạnh.


Guus Hiddink phát biểu sau trận đấu với U22 Việt Nam - Ảnh: IC PHOTO

hiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink đang chịu áp lực lớn với hai trận giao hữu liên tiếp không thành công. Trước cuộc đối đầu với U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc có trận hòa vất vả 1-1 trước U22 Triều Tiên.

Còn trong trận đấu hôm nay, đội bóng của Hiddink phải nhận trận thua trắng tay 0-2 trước U22 Việt Nam. Trong cả hai trận đấu, U22 Trung Quốc đều được chơi trên sân nhà.

Sau trận đấu, HLV Hiddink nhận xét: "Đầu tiên tôi muốn nói, tôi và toàn đội không hề muốn thua. Nhưng các đối thủ của chúng ta quá mạnh. Họ là những chướng ngại vật khó tránh trên đường đi đến mục tiêu của chúng ta".

Nói về lối chơi, HLV Hiddink cảm thấy thất vọng khi các cầu thủ U22 Trung Quốc không tạo ra được nhiều cơ hội đáng kể dù có thời điểm ép sân. Ông thừa nhận toàn đội nên có sự chuẩn bị tốt hơn trước mỗi trận đấu sau hai kết quả thất vọng.

HLV người Hà Lan bắt đầu dẫn dắt hai đội tuyển U21 và U23 Trung Quốc từ tháng 10-2018. Cho đến nay, thành tích tốt nhất của ông là vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3.

Tuy nhiên, đó là giải đấu mà đội bóng của ông thể hiện không thật sự tốt, khi suýt mất vé vào tay U23 Malaysia.

Đây là điều trái ngược với quá khứ huấn luyện lẫy lừng của Guus Hiddink khi từng đem về thành công cho các đội tuyển quốc gia như Hà Lan, Hàn Quốc và Nga.

ĐỨC KHUÊ (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn