Không dự V-League, Đồng Tháp tập trung cho tuyến trẻ

Cập nhật ngày: 05/11/2014 13:49:06

Vừa qua (31/10), tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cho biết Câu lạc bộ Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (CLB TĐCS. ĐT) chính thức không tham dự V-League năm 2015.


Bóng đá Đồng Tháp sẽ tập trung nhiều cho tuyến trẻ trong thời gian tới

Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở chỗ Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp không huy động được 35 tỷ đồng (trong đó có 15 tỷ đồng tiền nợ và 20 tỷ đồng chuẩn bị cho V-League 2015) theo quy định của Ban tổ chức V-League. Ngoài ra, qua đánh giá chuyên môn, lực lượng của CLB không đủ mạnh để “chinh chiến” tại giải đấu cao nhất quốc gia. Vì vậy, nếu tham dự giải, cần thuê nhiều cầu thủ, tốn nhiều tiền.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương về buổi làm việc với Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp (21/10) nêu rõ, tỉnh sẽ duy trì hệ thống đào tạo trẻ từ U21 trở xuống để xây dựng lực lượng cho tương lai. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo tuyến trẻ, đồng thời đề xuất phương án sắp xếp Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp sau giải thể.

Theo Sở VH,TT&DL, thời gian qua, do Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp tập trung nhiều cho đội 1 nên công tác đào tạo trẻ có phần bị sao nhãng. Sau khi tiếp nhận thông báo của UBND tỉnh, Sở sẽ có kế hoạch tập trung cho tuyến trẻ và giao cho Trường Năng khiếu Thể dục thể thao, Trung tâm Bóng đá tỉnh hoặc thành lập đơn vị mới chịu trách nhiệm quản lý. Còn vấn đề khi nào bóng đá Đồng Tháp trở lại sân chơi chuyên nghiệp, vẫn còn chờ thời gian để tỉnh định hình lại đội bóng và xác định thực lực mới quyết định tham gia sân chơi nào cho phù hợp.

Theo Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp, nếu không tham dự V-League, Công ty tự động giải thể và giải quyết hợp đồng với cầu thủ. Số cựu binh như: Văn Ngân, Được Em, Duy Khanh, Minh Hưng... đã hết hợp đồng từ khi kết thúc mùa giải 2014. Một số cầu thủ hợp đồng còn vài tháng sẽ được thanh lý để tìm kiếm “bến đỗ” mới. Số cầu thủ trẻ sử dụng hợp đồng đào tạo, CLB sẽ mời đến để nghe nguyện vọng và có hướng cho chuyển nhượng để tiếp tục được cống hiến ở sân chơi chuyên nghiệp. Trước đó, lãnh đạo Công ty cho biết, CLB đá ở giải hạng nhì quốc gia với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ.

Công ty cũng kiến nghị cho khôi phục lại bộ máy CLB bóng đá cũ, tiền thân là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH,TT&DL nhằm tạo sự an tâm cho những người làm việc lâu năm có tâm huyết với bóng đá, đồng thời duy trì tốt lĩnh vực đào tạo tài năng trẻ, cũng như quản lý cơ sở vật chất. Bởi, từ khi chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, bóng đá Đồng Tháp buộc phải thành lập một công ty chủ quản để đáp ứng yêu cầu “đội bóng phải là doanh nghiệp” của những nhà làm bóng đá Việt Nam. Nhưng cách làm này tại Đồng Tháp chưa mang lại hiệu quả.

Bằng chứng là từ khi thành lập (2010) đến nay, CLB TĐCS. ĐT phải liên tiếp lên xuống hạng và lặn ngụp trong cơn khủng hoảng tài chính. Mùa trước, phải đến giờ chót đội chủ sân Cao Lãnh mới quyết định đăng ký thi đấu giải hạng Nhất. Lần này, khi tỉnh nhà “lực bất tòng tâm”, CLB TĐCS. ĐT chính thức nói lời chia tay V-League.

Như vậy, sau gần 4 tháng đăng quang tại giải hạng Nhất quốc gia và hoàn thành mục tiêu trở lại “Mái nhà xưa”, đội bóng miền Tây phải bỏ cuộc do thiếu tiền. Đây thực sự là điều tiếc nuối không chỉ cho bóng đá Đồng Tháp, mà cả nền bóng đá Việt Nam.

P.L

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn