Nếu không dự V - League 2015, Đồng Tháp có thể đá giải… hạng nhì

Cập nhật ngày: 29/10/2014 07:57:10

Gần đây, dư luận xôn xao với thông tin Câu lạc bộ (CLB) Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (TĐCS. ĐT) không tham dự V-League do khó khăn về tài chính và có nguy cơ giải thể. Phóng viên Báo Đồng Tháp có cuộc trao đổi với ông Vương Thanh Trung - Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là Công ty) về vấn đề này.


Người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp có lẽ rất buồn khi đội bóng quê hương không tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp

Phóng viên (PV): Xin ông cho biết tình hình hiện tại của đội bóng?

Ông Vương Thanh Trung (V.T.T.): Hiện tại, tương lai đội tuyển bóng đá tỉnh vẫn chưa biết thế nào, vì còn phải chờ quyết định sau cùng của lãnh đạo tỉnh vào cuối tháng 10 này. Tại cuộc họp vào chiều 21/10/2014 với lãnh đạo tỉnh, các ngành, các doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Tài chính đã thông tin tình hình kiểm toán và các khoản nợ của Công ty từ năm 2013 đến cuối tháng 9/2014 là 14,8 tỉ đồng. Nguyên nhân cơ bản là do không nhận được kinh phí tài trợ, quảng cáo từ Tập đoàn Cao su Việt Nam trong 2 năm 2013 và 2014. Về tài chính, chuẩn bị cho mùa bóng 2015, CLB cần khoảng 30 - 35 tỉ theo qui chế qui định là không khả thi với điều kiện thực tế của tỉnh nhà.

Theo đó, các ngành kiến nghị cho khôi phục lại bộ máy CLB bóng đá cũ, tiền thân là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch nhằm tạo sự an tâm cho những người làm việc lâu năm có tâm huyết với bóng đá, đồng thời duy trì tốt lĩnh vực đào tạo tài năng trẻ, cũng như quản lý cơ sở vật chất...

PV: Vậy nếu ĐT không tham gia V-League 2015, tương lai đội bóng sẽ như thế nào?

Ông V.T.T.: Nếu không tham dự mùa giải 2015, CLB TĐCS. ĐT sẽ không thi đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp mà phải trở về với bóng đá phong trào (hạng nhì quốc gia). Điều này đồng nghĩa với việc xã hội hóa bóng đá không thành công, người hâm mộ đội tuyển tỉnh sẽ hụt hẫng, cũng như động lực phấn đấu của các tài năng trẻ trong thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng. Những ngày qua, chúng tôi như đánh mất một tình yêu, như đứng trước một thực tế rất nghiệt ngã... Tuy nhiên, hãy xem đây như một khoảng trầm để dành sự bùng nổ cho tương lai, giống như việc chúng ta đã từng làm ở thế kỷ trước, hay gần đây là hiện tượng của Khánh Hòa.

PV: Thưa ông, hiện tại hợp đồng của các cầu thủ trong đội ra sao và hướng giải quyết sắp tới như thế nào?

Ông V.T.T.: Cầu thủ của đội tuyển có hai loại hợp đồng. Số cựu binh như: Văn Ngân, Được Em, Duy Khanh, Minh Hưng... hợp đồng lao động từng năm. Từ khi kết thúc mùa giải 2014 đến nay đã 4 tháng, xem như đã thanh lý hợp đồng. Số cầu thủ trẻ sử dụng hợp đồng đào tạo, sau khi có quyết định chính thức, CLB sẽ mời cầu thủ đến để nghe nguyện vọng và có hướng cho chuyển nhượng để tiếp tục được cống hiến ở sân chơi chuyên nghiệp.

Về vấn đề nợ nần, trong đó có tiền lương người lao động, tiền ăn, tiền thưởng đội bóng và các chi phí quản lý..., chúng tôi kiến nghị lãnh đạo xem xét tháo gỡ, vì thực tế tài chính mùa giải 2014 đội tuyển CLB TĐCS. ĐT được phê duyệt là 15 tỉ đồng, nhưng hiện tại chỉ mới được nhận 9,5 tỉ đồng.

Chúng tôi cũng kiến nghị sớm cho phép thành lập Trung tâm Bóng đá tỉnh để tiếp tục các công việc đào tạo tài năng ở những tháng cuối năm, đồng thời cũng là đơn vị tiếp nối kế hoạch phát triển bóng đá Đồng Tháp từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 vừa được lãnh đạo phê duyệt.

PV: Xin cảm ơn ông!

 Phước Lộc (thực hiện)

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn