Klopp, Guardiola kêu gọi Premier League bảo vệ cầu thủ

Cập nhật ngày: 10/11/2020 06:15:35

Sau loạt trận Premier League cuối tuần qua, nhiều huấn luyện viên đã lên tiếng phàn nàn về lịch thi đấu và điều lệ giải.


Jurgen Klopp, Pep Guardiola và Ole Solskjaer đều phàn nàn về Ban tổ chức Premier League. Ảnh: AFP

Chủ nhật vừa qua, Manchester City và Liverpool có trận quyết đấu trên sân Etihad ở vòng 9 Premier League. Kết quả trận đấu hòa 1-1 không làm đội nào thất vọng, thế nhưng với 2 huấn luyện viên thì họ có vấn đề với lịch thi đấu và điều luật của giải đấu.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thể hiện sự đồng tình với đồng nghiệp Ole Gunnar Solskjaer của Manchester United về lịch thi đấu. Ông kêu gọi phải có sự thay đổi để bảo vệ cầu thủ tốt hơn, sau khi chứng kiến Trent Alexander-Arnold phải rời sân vì chấn thương.

Solskjaer, sau trận thắng 3-1 trước Everton hôm thứ Bảy, phàn nàn về quyết định của Ban tổ chức Premier League khi xếp Quỷ đỏ đá vào 12h30 (giờ địa phương) sau khi đã thi đấu tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ở Champions League ngày thứ Tư.

Klopp cũng hòa theo trên BBC: "Tôi đã nói với Premier League. Không đội bóng nào thi đấu vào tối thứ Tư có thể ra sân vào trưa thứ Bảy.

Chủ nhật thì không phải vấn đề, dù cũng không nên đá vào lúc 12h30, bởi điều đó nghĩa là bạn thức dậy và ra sân khi bạn vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Premier League phải thay đổi điều đó".


Trent Alexander-Arnold là cầu thủ mới nhất của Liverpool dính chấn thương. Ảnh: AFP

Về phần Pep Guardiola, ông quan tâm tới chuyện cần điều chỉnh luật để cho phép các đội bóng được thay 5 cầu thủ trong mùa giải 2020-21. Việc mỗi đội được thay 5 cầu thủ trong một trận đấu đã được áp dụng sau giai đoạn giãn cách xã hội vì COVID-19 mùa giải trước, nhưng sang mùa giải này, Premier League không phê chuẩn nữa, dù các quốc gia khác và cúp Châu Âu vẫn áp dụng.

Trước, Alexander-Arnold, một số cầu thủ của Man City và Liverpool đã là nạn nhân của chấn thương, trong đó có Sergio Aguero, Virgil van Dijk. "Trent Alexander-Arnold, tuyển thủ quốc gia Anh, giờ đã chấn thương. Ở đây chúng ta tin rằng mình đặc biệt hơn, chúng ta không bảo vệ các cầu thủ, và đó là thảm họa", Guardiola nói.

"Lịch thi đấu này đến từ năm trước và tôi sẽ yêu cầu tăng thêm số lượng thay cầu thủ. Tôi đã nói chuyện với Klopp về việc thay 5 cầu thủ. Tôi nghĩ ông ấy và tôi đồng ý về vấn đề này. Tôi không hiểu sao khắp thế giới đều cho phép thay 5 người nhưng tại Anh thì hoàn toàn ngược lại. Tôi không hiểu sao họ ra quyết định đó khi lẽ ra phải bảo vệ cầu thủ".

TAM NGUYÊN (NLĐ)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn