M.C thua sốc Crystal Palace tại Etihad

Cập nhật ngày: 23/12/2018 06:24:38

Khuya 22/12, Crystal Palace đã tạo cú sốc lớn ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) khi lội ngược dòng đá bại đội bóng mạnh Manchester City (M.C) 3-2 trên sân Etihad.

Trận này,HLV Pep Guardiola không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng M.C vẫn lấn lướt hoàn toàn trước Crystal Palace khi cầm bóng tới 77%. Với thế trận áp đảo ngay từ đầu, "Man xanh" đã không gặp khó khăn để có bàn mở tỉ số.

Phút 27, sau một loạt những pha phối hợp qua lại, bóng được trả lại cho Fabian Delph ngay rìa vòng cấm. Trong tư thế trống trải, Delph đã có quả tạt chính xác cho Ilkay Gundogan lẻn vào khoảng trống giữa hai trung vệ Crystal Palace bật cao đánh đầu hạ thủ môn Vicente Guaita từ cự li gần, đưa M.C vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Crystal Palace dồn đội hình lên đáp trả và đội khách cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ. Phút 33, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Jeffrey Schlupp cầm bóng xâm nhập vòng cấm loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Kyle Walker rồi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Ederson, quân bình tỉ số 1-1 cho Crystal Palace.


Jeffrey Schlupp ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Crystal Palace - Ảnh: REUTERS

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau bàn thua, M.C đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự. Phút 35, từ quả đá phạt bên cánh trái của Crystal Palace, hậu vệ M.C phá bóng không thành công, tạo cơ hội cho Andros Townsend từ tuyến hai băng lên tung cú vô-lê tuyệt đẹp từ cự li khoảng 25m đưa bóng vào góc cao làm bó tay thủ thành Ederson, nâng tỉ số lên 2-1 cho Crystal Palace.

Những phút sau đó, M.C gia tăng sức ép tìm bàn gỡ và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Guaita. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Jesus, Leroy Sane, Raheem Sterling…, M.C đã không có bàn thắng quân bình tỉ số.

Không những vậy, với hàng phòng ngự lỏng lẻo, M.C còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở đầu hiệp 2.

Phút 51, từ quả tạt bên cánh phải của Wan-Bissaka, Townsend trong tư thế không người kèm đã có pha bay người đánh đầu đưa bóng bật cột dọc. Bóng bật ra, Max Meyer ập vào dứt điểm và bị hậu vệ Walker phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Milivojevic dễ dàng đánh bại thủ thành Ederson trên chấm penalty, nâng tỉ số lên 3-1 cho Crystal Palace.

Không còn gì để mất, M.C dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại, nhưng tất cả những gì các học trò HLV Guardiola làm được chỉ là bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 do công tiền vệ De Bruyne ở phút 88.

Chung cuộc, Crystal Palace đá bại M.C 3-2. Thua trận này, M.C vẫn xếp nhì bảng với 44 điểm nhưng thầy trò HLV Guardiola đã bị đội đầu bảng Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm.

H.LAM (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn