Nguyễn Thiện Chí - niềm kỳ vọng của DFC

Cập nhật ngày: 20/02/2019 09:44:23

ĐTO - Sau 2 mùa giải 2017 và 2018 chơi cực hay, Nguyễn Thiện Chí đang trở thành cái tên đáng được chờ đợi của Câu lạc bộ Bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) trong mùa giải 2019. Cả Ban huấn luyện, lẫn người hâm mộ đội bóng Đất Sen hồng kỳ vọng chân sút trẻ sinh năm 1995 này sẽ tiếp tục “tỏa sáng” và giúp DFC cạnh tranh tấm vé thăng hạng.


Thiện Chí thi đấu chói sáng trong mùa giải 2018

Tài không đợi tuổi

Thiện Chí sớm cho thấy tài năng bẩm sinh khi còn là “cậu nhóc” ở lứa tuổi Tiểu học. Năm 2004, Thiện Chí nổi lên từ giải bóng đá học sinh Tiểu học tỉnh Đồng Tháp và được các huấn luyện viên (HLV) đào tạo trẻ bóng đá Đồng Tháp tuyển chọn vào tuyến năng khiếu. Năm 2004, 2005, Thiện Chí đều có mặt trong đội hình đội tuyển nhi đồng tỉnh Đồng Tháp tham dự giải toàn quốc. Năm 2006, Thiện Chí còn là đội trưởng đội bóng Đồng Tháp tham dự giải Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Chân sút trẻ quê phường 6, TP.Cao Lãnh được nhiều người biết khi năm 2006 đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc – Cúp Vinamilk. Ở giải đấu năm đó, Thiện Chí đầu quân cho Khánh Hòa (do năm đó Đồng Tháp không dự giải nên Chí được cho mượn) và ghi đến 13 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng nhí phố biển Nha Trang đăng quan ngôi vô địch.

Ngoài kỹ thuật cá nhân tốt, Thiện Chí tỏ ra là một mẫu tiền đạo hiện đại khi sút tốt cả hai chân. Đặc biệt, khả năng vừa chạy vừa sút, nhất là những cú vô lê dứt điểm “banh sống” là “nét riêng” mà giới chuyên môn nhìn thấy từ cậu nhóc 11 tuổi. Thời điểm đó, các chuyên viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trực tiếp theo dõi giải đều đánh giá cao Thiện Chí và cho rằng đây là một cầu thủ nhiều tiềm năng, là một hạt giống tốt. Nếu được vun đắp sẽ là một cầu thủ tốt trong tương lai.

Theo thời gian, tài năng của Thiện Chí dần phát triển. Năm 14, tuổi Thiện Chí chơi ở vị trí tiền vệ tấn công cùng đội U15 Đồng Tháp vô địch Quốc gia 2009 tại thành phố Vinh. Năm 2012, Thiện Chí góp công vào thành tích vô địch Quốc gia cho U19 Đồng Tháp nhờ lối đá thông minh và khả năng làm chủ khu vực giữa sân. 2 năm sau, Thiện Chí ghi dấu ấn cùng U21 Đồng Tháp giành huy chương đồng tại giải U21 toàn quốc và được HLV Phạm Công Lộc đôn lên đội 1 thi đấu V-League năm 2014.

HLV Huỳnh Ngọc Hiển của đội trẻ Đồng Tháp cho biết: “Thiện Chí có kỹ thuật cá nhân tốt, quan sát tinh tế và đặc biệt với cú vô lê “banh sống” gây bất ngờ cho các thủ môn. Ngoài ra, kỹ năng sút phạt hàng rào cũng là một trong những điểm mạnh của Thiện Chí”.

Năm 2018 bùng nổ và những kỳ vọng mùa bóng mới

Kể từ ngày thi đấu chuyên nghiệp, Thiện Chí luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và cố gắng thể hiện khả năng khi được trao cơ hội. Mùa giải các năm 2014, 2015 và 2016, Thiện Chí không có nhiều “đất diễn” trong đội hình DFC.

Tài năng năm nay 24 tuổi bắt đầu “tỏa sáng” kể từ mùa giải 2017 khi cùng DFC thi đấu ở giải hạng nhất Quốc gia. Dù thi đấu dưới quyền của HLV Bùi Văn Đông hay kể cả khi “tướng” Trần Công Minh được bổ nhiệm, Thiện Chí vẫn luôn là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải của đội chủ sân Cao Lãnh. Năm đó, DFC may mắn trụ hạng nhờ thắng trận play – off trước Bình Thuận (2-1), nhưng Thiện Chí vẫn thi đấu nổi bật và đóng góp 4 bàn thắng. Cũng trong năm đó, Thiện Chí vinh dự được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của DFC.

Nhưng mùa giải “bùng nổ” nhất của tiền vệ mang số 11 này có lẽ là ở giải hạng nhất năm ngoái. Sau mùa giải 2017 đầy thất vọng, Ban lãnh đạo DFC quyết tâm đưa đội bóng trở lại “quỹ đạo” và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Dưới sự cầm quân của HLV Trần Công Minh, DFC chú trọng xây dựng hình ảnh đội bóng giàu tính địa phương. Thế nên, những cầu thủ gốc Đồng Tháp như: Công Thành, Đăng Khoa, Trường Khang, Nguyễn Đồng Tháp, Vĩnh Đức, Quý Sửu và cả Thiện Chí trở thành “trục xương sống” trong đội hình.

Với bộ khung được định hình, DFC thi đấu khá hay xuyên suốt mùa giải và trở thành đối trọng của Viettel và Hà Nội B. Và cá nhân Thiện Chí chính là cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất của đội bóng. Thiện Chí ghi tới 7 bàn. Trong đó, có chuỗi 3 trận liên tiếp “nổ súng” (vòng 9, 10 và 11) và bàn thắng “quý như vàng” mang về 3 điểm cho DFC ở cuộc “thư hùng” với Viettel ở vòng cuối lượt đi.

Ngoài ra, còn phải kể đến các bàn thắng vào lưới Công an Nhân dân (2 bàn), Bình Phước, Long An và Huế của Chí. Nói về mùa giải thành công của mình, Thiện Chí cho biết: “Sự dìu dắt tận tình của các HLV, điểm tựa từ gia đình và cổ động viên là nguồn động lực để em phấn đấu chơi thật tốt. Em cảm thấy mình vẫn còn nhiều hạn chế, lớn nhất là điểm yếu thể lực cần được khắc phục trong thời gian tới để em có thể phát huy hơn nữa khả năng của bản thân”.

DFC đang trong giai đoạn chạy nước rút để hoàn thiện bộ khung cho mùa giải mới. Mùa bóng 2019, đội bóng Đất Sen hồng đặt mục tiêu giành vé thăng hạng V-Luague. Thế nên, DFC tích cực tập luyện và bổ sung thêm nhân sự. Tuy nhiên, những yếu tố khách quan khiến đội chủ sân Cao Lãnh chưa mang về thêm những cầu thủ tấn công chất lượng. Do vậy, Thiện Chí và những cái tên như: Đăng Khoa, Trường Khang hay Công Thành vẫn là những cầu thủ quan trọng.

Thiện Chí bộc bạch: “Mùa này, em sẽ quyết tâm cùng anh em nỗ lực tập luyện từng ngày. Không chỉ em mà cả đội sẽ thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả tỉnh nhà. Mục tiêu của em là thi đấu tốt nhất có thể để giúp đội bóng lên chơi V-League ở mùa giải năm sau”.

Vừa trải qua mùa giải thăng hoa, cùng quyết tâm cao ở mùa bóng mới, hơn ai hết, khán giả và Ban huấn luyện đang chờ đợi những màn trình diễn chói sáng của Thiện Chí ở giải hạng nhất Quốc gia 2019.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn