Những tài năng đầy hứa hẹn trước mùa giải mới

Cập nhật ngày: 12/03/2020 09:59:06

ĐTO - Tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2020, đội hình Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) là tổng hòa giữa những cựu binh, cầu thủ gốc Đồng Tháp và lứa trẻ U21. Bên cạnh những đàn anh giữ vai trò nòng cốt của đội, nhiều gương mặt trẻ cũng được đặt nhiều kỳ vọng “tỏa sáng”.


Nguyễn Công Thành (giữa) trong màu áo DFC mùa giải 2019

Tiền đạo Nguyễn Công Thành – khát khao bùng nổ

Từng là tiền đạo đầy tài năng và nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà, nhưng việc thường xuyên chấn thương khiến Công Thành đánh mất phong độ. Xuất thân từ phong trào bóng đá học sinh nhưng sở hữu tố chất khéo léo và nhạy bén về kỹ-chiến thuật, Nguyễn Công Thành được đội U13 Đồng Tháp tập trung về tỉnh đào tạo vào năm 2010. Tiền đạo sinh năm 1997 đã chứng minh được tài năng khi đóng vai trò nòng cốt ở vị trí tiền đạo các lứa U13, U15, U17, U19 của Đồng Tháp.

Năm 2014, khi mới bước sang tuổi 17, Công Thành được Huấn luyện viên Bùi Văn Đông điền tên tham dự vòng chung kết giải bóng đá U21 Quốc gia. Trong trận đấu gặp chủ nhà U21 Cần Thơ, Công Thành tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp U21 Đồng Tháp lọt vào bán kết và sau đó đoạt huy chương Đồng. Phong độ xuất sắc giúp Công Thành có cơ hội cùng DFC thi đấu tại V-League năm 2015. Trong mùa giải đầu tiên chơi ở giải đấu cao nhất Quốc gia, tiền đạo trẻ quê gốc huyện Tam Nông ghi dấu ấn đậm nét với 5 bàn thắng, góp công giúp đội DFC trụ hạng trước một vòng đấu. 1 năm sau, Công Thành được tham dự giải bóng đá U19 châu Á 2016 trong màu áo U19 Việt Nam bên cạnh bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh.

Năm 2018, Công Thành bị đứt dây chằng gối nên nghỉ gần hết mùa giải và không cống hiến nhiều cho DFC. Mùa trước, trở lại sân cỏ sau phẫu thuật, tiền đạo này cũng chưa đạt phong độ cao nhất. Được kỳ vọng nhiều, nhưng việc Công Thành không thi đấu với hiệu quả cao nhất phần nào ảnh hưởng đến thành tích của DFC trong vài mùa giải qua. Dù vậy, ở mùa giải 2020, DFC không mua thêm tiền đạo mà ưu tiên sử dụng các cầu thủ từ lò đào tạo nhà. So với 2 tiền đạo Bạch Hồng Hân và Giang Sony (cùng 21 tuổi), thì chân sút 23 tuổi được đặt nhiều kỳ vọng hơn. Bởi so với 2 đồng đội trẻ tuổi hơn, Công Thành có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, V-League và nhiều năm chơi ở giải hạng Nhất.

Bước vào giai đoạn chuẩn mùa giải mới, Công Thành tỏ ra rất quyết tâm để làm tốt hơn vai trò ghi bàn cho đội bóng. Được làm việc cùng ông thầy cũ Bùi Văn Đông – người giúp Công Thành có cơ hội tỏa sáng ở Vòng Chung kết U21 Quốc gia năm 2014 là cơ hội để tiền đạo này lấy lại phong độ. Ở giai đoạn chạy nước rút vừa qua, Công Thành luôn được Huấn luyện viên Bùi Văn Đông ưu tiên sử dụng trên hàng công. Với 7 bàn thắng ghi được trong giai đoạn “chạy đà” vừa qua, cựu tuyển thủ U19 Quốc gia tự tin và sẵn sàng “bùng nổ” để đáp lại sự kỳ vọng của Ban huấn luyện lẫn người hâm mộ. Tiền đạo Nguyễn Công Thành cho biết: “Những mùa giải vừa qua, bản thân tôi cảm thấy thất vọng khi chơi không đúng năng lực. Một phần cũng vì chấn thương nên tôi chưa đạt phong độ cao nhất. Mùa giải này, tôi đang đạt thể trạng lẫn phong độ tốt. Điều này khiến tôi tự tin hơn và sẵn sàng cùng đồng đội phấn đấu đạt những mục tiêu đề ra...”.


Trần Công Minh được đặt nhiều kỳ vọng ở mùa giải 2020

Kỳ vọng tài năng trẻ Trần Công Minh

Mùa giải 2020, trong đội hình của DFC có tới 14 cầu thủ lứa U21 được tín nhiệm. Trong số này, cái tên nổi bật nhất không ai khác chính là tiền vệ Trần Công Minh. Cựu tuyển thủ Quốc gia Dương Hồng Sơn – người từng huấn luyện Công Minh trong màu áo U21 Việt Nam tuyển chọn đã nhận xét về cầu thủ của Đồng Tháp: “Công Minh là cầu thủ có tố chất kỹ thuật, nhanh nhẹn, đồng thời tiếp thu ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện một cách nhanh và chính xác. Em còn có điểm mạnh là nhạy bén với bàn thắng. Tuy nhiên, mặt hạn chế của Công Minh nằm ở vấn đề thể lực cũng như khả năng tham gia phòng ngự. Nếu biết khắc phục những điểm yếu và phát huy sở trường, Công Minh sẽ còn tiến xa và là tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Trần Công Minh xuất sắc đến mức được giới báo chí gọi là “Ông Vua giải trẻ”. Bởi, tính đến nay, Trần Công Minh 3 lần vô địch các lứa U15, U17 và U19 Quốc gia; giành 2 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” U17 và U19; 1 lần “ẵm” giải “Vua phá lưới” U19 Quốc gia... Không chỉ xuất sắc trong màu áo các đội trẻ Đồng Tháp, Công Minh còn thi đấu chói sáng ở các giải quốc tế. Năm 2018, Công Minh góp mặt trong danh sách Đội tuyển chọn U19 Việt Nam dự giải U19 Quốc tế - Báo Thanh niên 2018. Được chơi ở vị trí sở trường, Công Minh chơi bùng nổ và góp công đưa U19 Việt Nam giành ngôi vô địch trước một vòng đấu. Cá nhân tiền vệ quê xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh ghi 2 bàn thắng đẳng cấp và 2 lần giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Năm 2019, bên cạnh danh hiệu huy chương Đồng giải bóng đá U21 toàn quốc và góp mặt ở giải U21 quốc tế Báo Thanh niên, Công Minh còn chơi nổi bật trong màu áo Gia Định FC tại giải hạng Nhì Quốc gia. Chân sút 21 tuổi ghi tới 7 bàn góp công lớn đưa đội chủ quản vào tới bán kết. Với thành tích quá nổi bật, hiện tại không một cầu thủ nào đồng trang lứa có thể sánh ngang với Trần Công Minh.

Mùa giải 2020, bên cạnh những đàn anh, Trần Công Minh cũng là một trong số những cái tên được chờ đợi “tỏa sáng”. Lối đá thông minh, kỹ thuật khéo léo và những pha bứt tốc bên cánh trái xuyên vào trung lộ để tạo đột biến là những điểm mạnh đã làm nên thương hiệu của cầu thủ sinh năm 1999 này. Sự có mặt của Công Minh có thể là phương án thay thế hữu hiệu cho Thiện Chí – người vừa rời DFC khoác áo SHB Đà Nẵng.

Với tuổi đời còn khá trẻ, chưa kể thi đấu ở một đẳng cấp cao như giải hạng Nhất, chắc chắn Trần Công Minh cần nỗ lực để học hỏi. Tuy nhiên, với tố chất sẵn có, cùng với niềm tin từ Huấn luyện viên Bùi Văn Đông, Công Minh sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng. Điều quan trọng là tiền vệ phải biết nắm bắt thời cơ và thể hiện quyết tâm cao nhất mỗi khi bước ra sân đấu...

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn