Philippines vào bán kết gặp Việt Nam

Cập nhật ngày: 26/11/2018 04:41:31

Đứng vững trong trận hòa 0-0 với chủ nhà Indonesia tối 25/11, thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson giành vị trí nhì bảng B AFF Cup 2018.


Philippines (áo trắng) chơi đơn giản, nhưng rất chắc chắn và hiệu quả. Ảnh: AFF

Có khả năng vào bán kết ngay cả khi thua Indonesia (trong trường hợp Thái Lan thắng Singapore), Philippines bắt đầu trận đấu với tâm lý cân bằng. Thay vì tổ chức tấn công sớm như chủ nhà Indonesia, đội khách chủ trương phòng ngự chặt, cầm bóng chắc và chỉ tấn công khi thực sự có cơ hội.

Trước cách chơi khôn ngoan của Philippines, Indonesia chỉ gây được sóng gió trong 10 phút đầu. Còn trong phần còn lại của trận đấu, chính Philippines mới là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Lưới của Indonesia suýt rung lên khi đội khách phản công đáp trả ở phút thứ tư. Trong tình huống này, cú sút của tiền vệ Danny Ott đi chệch cột chỉ trong gang tấc.

Philippines chơi vững vàng ngay cả khi mất tiền đạo thủ quân Phil Younghusband, người phải rời sân sau pha va chạm dẫn đến chảy máu với Aryanto ở phút 18. Bằng chiến thuật chuyền đơn giản, cầm bóng chắc và xử lý nhanh, đội khách luôn duy trì được sự cân bằng trên sân. Ở phút 28 và 42, thủ môn Ardhiyasa đều phải bay người đấm bóng hóa giải những cú căng ngang nguy hiểm của Philippines.

Với việc Thái Lan sớm dẫn Singapore 2-0 trong trận cùng giờ, Philippines càng có lý do để chơi thoải mái hơn. Trước lối chơi hiện đại và kỷ luật của HLV Sven Goran Eriksson, Indonesia gần như không gây được sóng gió trong hiệp hai.

Indonesia thậm chí suýt phải chịu thua khi để Ott thoát xuống trống trải ở phút 60. Trong pha đối mặt, thủ môn Ardhiyasa một lần nữa xuất sắc dùng tay cản phá cú sút cự ly gần.

Philippines có thêm một cơ hội khác ở phút 88. Lần này Ott sút phạt trực tiếp và Ardhiyasa phải đổ người đến sát cột mới đẩy được bóng.

Giành được trận hòa xứng đáng trên sân Indonesia, Philippines có được tám điểm từ bốn trận ở bảng B. Kết quả này đủ để thầy trò HLV Eriksson xếp thứ hai, vị trí đưa họ gặp Việt Nam ở bán kết.

Với chiến thắng 3-0 trước Singapore trong trận cùng giờ, Thái Lan giành vị trí nhất bảng với 10 điểm. Đối thủ của Thái Lan ở bán kết là Malaysia, đội xếp thứ hai bảng A.

Đội hình thi đấu

Indonesia: Andritany Ardhiyasa, I Putu Gede, Fachrudin Aryanto, Hansamu Yama (Ricky Fajrin 90’), Rizki Pora, Evan Dimas, Zulfiandi, Riko Simanjuntak, Stefano Lilipaly, Andik Vermansyah (Irfan Jaya 71’), Beto (Dedik Setiawan 82’).

Philippines: Michael Falkesgaard, Martin Steuble, Carli de Murga, Alvaro Silva, Daisuke Sato, Patrick Reichelt, Manny Ott, John-Patrick Strauss, Stephan Schrock (James Younghusband 81’), Jovin Bedic (Kevin Ingreso 76’), Phil Younghusband (Curt Dizon 26’).

Thanh Quý (VNE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn