Tiêu điểm thể thao: EURO 2016 qua những con số

Cập nhật ngày: 12/07/2016 10:35:19

31 ngày thi đấu của EURO 2016 đã kết thúc, cùng nhìn lại giải đấu này qua những con số vô cùng ấn tượng.

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Pháp là trận chung kết đầu tiên trong lịch sử EURO kết thúc với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Số bàn thắng tại EURO 2016 là 108 bàn, trung bình 2,21 bàn/1 trận và cứ 44 phút lại có 1 bàn thắng được ghi. Pha lập công của Nani vào lưới Iceland là bàn thắng thứ 600 tại các VCK EURO.

Lewandowski là cầu thủ có bàn thắng nhanh nhất EURO 2016 khi sút tung lưới Bồ Đào Nha ở giây thứ 100. Nhanh nhất trong lịch sử ở hạng mục này thuộc về Kirichenko năm 2004 khi cầu thủ này ghi bàn ở giây thứ 67.

Với 9 bàn thắng ở các VCK EURO, Ronaldo san bằng thành tích của huyền thoại Platini.

Ramsey (xứ Wales) và Hazard (Bỉ) cùng nhận danh hiệu chân chuyền xuất sắc nhất EURO 2016 với 4 đường kiến tạo.

Với 6 bàn thắng sau 7 trận đấu, Griezmann là Vua phá lưới, kiêm cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2016. Dimitri Payet cũng có được 1 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2016 nhưng theo các con số thống kê.

Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về người gác đền của Bồ Đào Nha – Patricio với thành tích giữ sạch lưới trong 4 trận. Halldorsson là thủ thành có số nhiều lần cứu thua nhất với 27 lần cản phá thành công.

Sau 51 trận đấu, các trọng tài đã rút ra tổng cộng 205 thẻ vàng, trung bình 4 thẻ/trận. và 3 thẻ đỏ.


Sanches là cầu thủ trẻ ấn tượng nhất EURO 2016. (Ảnh: Getty)

Cầu thủ trẻ tuổi nhất ra sân tại VCK EURO là Sanches (Bồ Đào Nha) khi mới 18 tuổi 328 ngày. Tiền vệ này cũng ẵm luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2016. Ngược lại, Kiraly của Hungary là cầu thủ lớn tuổi nhất tại EURO 2016.

25,5 triệu euro là tổng số tiền Bồ Đào Nha nhận được khi đăng quang tại EURO 2016.

Đã có 2,4 triệu khán giả đến các SVĐ để thưởng thức EURO 2016. Trung bình 47,594 CĐV tới cổ vũ 1 trận đấu, con số cao nhất kể từ năm 1988.

Đội hình tiêu biểu EURO 2016 của UEFA:

Rui Patricio (Bồ Đào Nha); Joshua Kimmich (Đức), Jerome Boateng (Đức), Pepe (Bồ Đào Nha), Raphael Guerriero (Bồ Đào Nha); Toni Kroos (Đức), Joe Allen (xứ Wales); Aaron Ramsey (xứ Wales), Antoine Griezmann (Pháp), Dimitri Payet (Pháp); Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).

NGUYỄN HOÀNG/VOV.VN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn