Vòng 17 Toyota V-League 1 2015: Cuộc đua trụ hạng

Cập nhật ngày: 19/07/2015 06:25:04

Việc gặp phải những đối thủ mạnh khiến cuộc đua trụ hạng của HAGL, XSKT Cần Thơ và Đồng Nai càng thêm gian nan...


Chiều nay tiếp Bình Dương, đó lại là một trận đấu khó cho Tuấn Anh (phải, HAGL) và đồng đội - Ảnh: N.KHÔI

Trận thua bất ngờ 1-2 trên sân nhà Gò Đậu khiến đương kim vô địch Becamex Bình Dương buộc phải nhường ngôi nhất bảng lại cho FLC Thanh Hóa với 2 điểm ít hơn (32 so với 34 điểm). Do đó, nếu tiếp tục trắng tay trên sân Pleiku vào chiều nay (19-7) và FLC Thanh Hóa quật ngã chủ nhà Long An, cuộc đua đến ngôi vô địch càng thêm cam go với Becamex Bình Dương.

Đặt lên bàn cân, dù Becamex Bình Dương “nặng ký” hơn Hoàng Anh Gia Lai (10 điểm) nhưng một khi quả bóng chưa ngừng lăn, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Sau cú ngã ngựa trên sân nhà, rõ ràng Becamex Bình Dương hiểu rằng họ đang đối mặt với sự thách thức rất lớn từ FLC Thanh Hóa và thêm một trận thua nữa thì khoảng cách về điểm số của họ sẽ bị kéo dài hơn. Điều này buộc họ phải dốc toàn lực để khuất phục dàn cầu thủ trẻ phố núi.

Giám đốc kỹ thuật của đội khách Mai Đức Chung nói: “Không chỉ Hoàng Anh Gia Lai, cả Becamex Bình Dương cũng trở thành đối tượng mà các đội bóng khác đều muốn đánh bại. Dù chúng tôi có con người trội hơn Hoàng Anh Gia Lai nhưng trong bóng đá đâu phải có lực lượng mạnh hơn là giành chiến thắng. Và trận thua Sanna Khánh Hòa là lời cảnh tỉnh đánh vào tham vọng bảo vệ ngôi số một của Becamex Bình Dương. Nếu vượt qua được rào cản tâm lý, chúng tôi sẽ có điểm tại Pleiku...”.

Ở trận này, Hoàng Anh Gia Lai có sự trở lại của trung vệ Franklin sau hai trận nghỉ đá vì thẻ đỏ. Dù khá hữu hiệu trong việc chống bóng bổng nhưng do xoay trở chậm nên Franklin khá vụng về trong những tình huống một chọi một với tiền đạo đối phương. Điều này chắc chắn sẽ được các chân sút của Becamex Bình Dương như Công Vinh, Trọng Hoàng, Anh Đức khoét sâu để có thể ghi bàn. Vào thời điểm này, không còn nhiều chuyện để nói về đội bóng phố núi. Sự chờ đợi từ phía người hâm mộ là bao giờ họ mới tìm được niềm vui chiến thắng trong cuộc đua trụ hạng?

Còn trên sân Cần Thơ, trong cuộc chiến trụ hạng của mình, XSKT Cần Thơ phải tiếp một đối thủ mạnh là Hà Nội T&T. Hiện XSKT Cần Thơ đang xếp hạng 12/14 với 13 điểm sau 16 trận, chỉ hơn hai đội xếp sau là Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai một trận thắng. Vì vậy, thất bại trước Hà Nội T&T sẽ khiến đội bóng miền Tây này nhiều khả năng rơi xuống vị trí cuối bảng.

Thất bại 0-2 trên sân FLC Thanh Hóa ở lượt đấu trước càng khiến các cầu thủ Cần Thơ trở về sân nhà với một quyết tâm rất lớn. Nhưng đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng cho đội chủ nhà khi Hà Nội T&T đang thể hiện phong độ rất tốt. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng giành đến 10 điểm trong 4 trận vừa qua, trong đó có chiến thắng 4-1 trước XSKT Cần Thơ ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Quan trọng hơn, các ngôi sao của Hà Nội T&T như chân sút Vũ Samson (10 bàn), Nguyễn Văn Quyết (9 bàn), Thành Lương đều đang tìm lại sự nguy hiểm vốn có của mình sau khi thể hiện phong độ khá mờ nhạt hồi đầu mùa.

Dù vậy, với hai chân sút ngoại chất lượng bổ sung ở lượt về là Sunday và Oseni hợp cùng Lê Văn Thắng (10 bàn), giám đốc kỹ thuật Vũ Quang Bảo (XSKT Cần Thơ) vẫn tỏ ra lạc quan vào một kết quả tốt của đội nhà trong trận đấu này khi nói: “Hà Nội T&T là đối thủ mạnh nhưng ở tình thế hiện tại, mỗi trận đấu của chúng tôi đều là một trận chung kết. Vì vậy, chúng tôi sẽ quyết tâm tối đa để giành kết quả tốt nhất”.

Trên sân Chi Lăng, dù Đồng Nai đang lao đao ở đáy bảng xếp hạng nhưng SHB Đà Nẵng cũng không có được sự ổn định cần thiết khi vừa thua liền ba trận và đứng yên ở vị trí thứ 9 với 19 điểm. “Nếu không vượt qua Đồng Nai, SHB Đà Nẵng sẽ bị nhóm cuối bảng thu hẹp khoảng cách về điểm số. Từ đây cũng không loại trừ việc chúng tôi phải bước vào cuộc chiến tìm đường trụ hạng” - HLV Lê Huỳnh Đức dè dặt nhận định.

Lịch thi đấu vòng 17 chiều 19-7: XSKT Cần Thơ - Hà Nội T&T (THCT THTT 16g30), Đồng Tháp - Hải Phòng (THĐT THTT 16g30), Đồng Tâm Long An - FLC Thanh Hóa (LA34 THTT 16g30), Sanna Khánh Hòa - QNK Quảng Nam (17g), SHB Đà Nẵng - Đồng Nai (DRT2 THTT 17g), Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương (BTV2 THTT 17g), SLNA - Than Quảng Ninh (VTV6 THTT 17g).

TTO

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn