Bi sắt tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2014

Cập nhật ngày: 05/11/2014 13:48:08

Với sự tiến bộ vượt bậc trong gần 2 năm trở lại đây, bi sắt Đồng Tháp (ĐT) là một trong những bộ môn được kỳ vọng nhiều ở Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII - năm 2014. Với lực lượng đồng đều, cùng nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, bi sắt ĐT đặt chỉ tiêu giành 2 HCV ở cuộc khởi tranh vào cuối tháng 11 này (từ ngày 24/11 đến 3/12/2014) tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Hà Nội.


Các tay bi Đồng Tháp tích cực tập luyện

Năm 2013, dù chưa phải là địa phương số 1 quốc gia về bi sắt, nhưng ĐT đang cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng và có khả năng tranh chấp huy chương với các đối thủ mạnh như Sóc Trăng, Trà Vinh hay Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng chứng là tại các giải Petanque vô địch toàn quốc, Petanque vô địch đồng đội toàn quốc và Petanque Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long lần thứ lần V, bi sắt ĐT đều kết thúc giải ở vị trí nhì toàn đoàn với tổng cộng 6 HCV - 3 HCB - 8 HCĐ. Trong khi đó, lứa VĐV trẻ cũng cho thấy trình độ chuyên môn tốt khi xếp thứ ba tại giải Petanque vô địch trẻ, thiếu niên toàn quốc năm 2013 do Bạc Liêu đăng cai với 2 HCV – 2 HCB – 2 HCĐ.

Tại Seagame 27 vừa qua ở Myanmar, ĐT đóng góp cho đội tuyển bi sắt quốc gia đến 6 VĐV (trong đó có 5 VĐV nữ) và tất cả đều thi đấu đoạt được huy chương. Trong đó, Nguyễn Văn Quang giành HCB nội dung bắn bi kỹ thuật; Nguyễn Thị Thi HCĐ bắn bi kỹ thuật; Diễm Trang, Cẩm Duyên cùng với Huyền Trân (Quân khu 9) giành HCB nội dung bộ 3 nữ; Lan Anh đoạt HCĐ nội dung đôi nam - nữ còn Ngọc Bích (HCĐ) nội dung đôi nữ. Các tay bi đoạt huy chương tại Seagames 27 sẽ là thành phần chủ lực của bi sắt ĐT ở Đại hội TDTT toàn quốc 2014.

Ở Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới, bi sắt ĐT với 18 VĐV (9 nam + 9 nữ) sẽ thi đấu tất cả 11 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, bộ 3 nam, bộ 3 nữ, 2 nam 1 nữ, 2 nữ 1 nam, kỹ thuật nam và kỹ thuật nữ. Mục tiêu của đội bi sắt ĐT là phải đoạt từ 2 HCV. Trong đó, Ban huấn luyện (BHL) đặt kỳ vọng vào các nội dung đơn nam (Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thái Học), đôi nữ (Cẩm Duyên + Phạm Kim Huệ), bộ ba nữ (Cẩm Duyên + Diễm Trang + Ngọc Bích + Lanh Anh) và 2 nam 1 nữ (Nguyễn Văn Quang + Nguyễn Văn Thanh + Dương Thị Lệ Thu). Bởi đây là những nội dung Đồng Tháp từng giành HCV tại các giải Vô địch quốc gia và giải Vô địch đồng đội năm 2013 và đầu năm 2014.

Ngoài ra, các nội dung kỹ thuật nữ, 2 nữ + 1 nam, bộ ba nam và đôi nam nữ cũng được cho là có khả năng tạo nên bất ngờ. Theo HLV Ngô Văn Thìn, với nội dung kỹ thuật nữ, tay bi Nguyễn Thị Thi luôn được đánh giá cao, bởi VĐV này có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, yếu tố tâm lý là vấn đề lớn nhất khiến tay bi quê ở Mỹ Trà (TP. Cao Lãnh) chưa đạt huy chương vàng trong 2 năm qua. Do vậy, nếu vượt qua trở ngại tinh thần và thi đấu đúng sức, khả năng tranh chấp huy chương của Nguyễn Thị Thi là rất cao. Còn nội dung 2 nữ + 1 nam là nội dung ĐT khá mạnh bởi có sự kết hợp giữa VĐV có kinh nghiệm thi đấu cọ sát quốc tế (bộ đôi tuyển thủ quốc gia Thúy Kiều - Lan Anh) và VĐV có kỹ thuật tốt, tâm lý ổn định (Lê Hồng Phước). Tại Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm trước cũng tại Hà Nội, các tay bi ĐT từng đạt 1 HCV ở nội dung bộ ba nam do công của Võ Văn Lâu, Nhan Hòa Tuấn và Trần Anh Ngọc. Lần này, bộ ba kỳ cựu này tiếp tục được tin tưởng sắp xếp thi đấu ở nội dung bộ ba nam cùng với sự bổ sung Nguyễn Thái Học ở tuyến trẻ, nên có nhiều khả năng tiến sâu.

HLV Ngô Văn Thìn cho biết, hiện nay trình độ VĐV của các đơn vị mạnh như: Hà Nội, Sóc Trăng, TP.HCM, Trà Vinh, Quân khu 9 hay Trà Vinh là khá đồng đều. Do vậy, để đạt được mục tiêu, bi sắt ĐT sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đơn vị. Để chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng sắp tới, BHL bi sắt ĐT đã tính toán kỹ lưỡng trong khâu sắp xếp các nội dung thi đấu phù hợp với khả năng và chuyên môn. Ngày thi đấu gần kề, BHL sẽ tổ chức cho toàn đội thi đấu tập huấn tại Quân khu 9 (ngày 5 - 6/11) và Sóc Trăng (7/11). “Mục đích chuyến tập huấn nhằm tạo điều kiện cho VĐV thi đấu với các đối thủ mạnh, qua đó BHL đánh giá thực lực, trình độ của đội nhà và các đơn vị. Thông qua từng trận đấu, BHL xem xét những điểm mạnh của VĐV để phát huy, đồng thời khắc phục điểm còn hạn chế” - HLV Ngô Văn Thìn cho biết.

Phước Lộc

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn