Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII - năm 2014:

Karatedo Đồng Tháp đặt mục tiêu 2 HCV

Cập nhật ngày: 22/10/2014 13:33:56

Hiện nay, phong trào Karatedo Đồng Tháp (ĐT) đang phát triển mạnh và có nhiều vận động viên (VĐV) được tập trung ở đội tuyển quốc gia. Với lực lượng hiện có, Karatedo ĐT đang hướng đến mục tiêu giành 2 HCV tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc sắp tới.


Vận động viên Trần Thị Khánh Vy (trái) được kỳ vọng sẽ giành HCV ở nội dung Kumite 50kg tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc sắp tới

Tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc gần đây, Karatedo ĐT vẫn chưa thi đấu thành công nhưng qua từng đại hội cho thấy, Karatedo ĐT đang từng bước cải thiện được thành tích. Nếu như Đại hội TDTT toàn quốc lần IV - năm 2002, Karatedo ĐT chỉ giành vỏn vẹn 1 HCĐ khi dự giải với 5 VĐV thì đến đại hội lần thứ V - năm 2006, 6 VĐV đã mang về cho đoàn thể thao tỉnh nhà 1 HCB - 3 HCĐ và Đại hội lần VI - năm 2000, Karatedo ĐT giành được 1 HCV - 1 HCB - 3 HCĐ.

Tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc, bộ môn đã cải tiến phương pháp huấn luyện phù hợp với sự phát triển chung để kịp thời trang bị kiến thức, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn cho VĐV. Để VĐV tiếp cận và cập nhật trình độ phát triển chuyên môn, Ban Huấn luyện (BHL) còn lên kế hoạch cho các em được tập huấn dài hạn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Theo HLV Karatedo ĐT Lê Nhật Linh, các đơn vị mạnh như: Quân đội, Công an nhân dân, Hà Nội sẽ giành phần lớn HCV và tranh chấp thứ hạng toàn đoàn. Ngoài ra, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thanh Hóa, Cần Thơ, Khánh Hòa, Quảng Nam và chủ nhà Thái Bình cũng có 1-2 VĐV xuất sắc có khả năng giành HCV. Đánh giá sức mạnh của các đơn vị và thực lực hiện có, tại đại hội lần này, Karatedo ĐT đặt mục tiêu đạt 2 HCV. Để hoàn thành mục tiêu, BHL kỳ vọng vào các nội dung 47kg nữ, 50kg nữ và Kumite (đối kháng) đồng đội nữ nhóm I (dưới 55kg).

Ở hạng cân 47kg, VĐV Huỳnh Thị Thu Ngà là niềm hy vọng số 1 của Karetedo ĐT. Theo đánh giá của BHL, Ngà là VĐV có nhiều năm tập trung đội tuyển quốc gia, có kinh nghiệm thi đấu lâu năm. Ngà từng giành HCĐ tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006 và HCV ở đại hội năm 2010. VĐV này còn 2 năm liền đoạt vàng ở Giải vô địch quốc gia năm 2012 và 2013. “Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ngà là Đào Thị Thoan (Quân đội). Đây cũng là VĐV kỳ cựu nhiều năm tập trung đội tuyển quốc gia. Về tuổi tác và kinh nghiệm, Thoan và Ngà khá tương đồng, nhưng Thoan bị chấn thương năm 2013 và vừa bình phục nên phong độ có thể không còn duy trì tốt.

Một VĐV khác được kỳ vọng sẽ giành vàng tại đại hội sắp tới của Karatedo ĐT là Trần Thị Khánh Vy, thi đấu ở hạng cân 50kg. Khánh Vy là VĐV trẻ chỉ mới được tập trung đội tuyển quốc gia từ đầu năm nay, tuy nhiên, Khánh Vy đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và chiếm được vị trí trong đội hình thi đấu chính thức của đội tuyển quốc gia. Năm 2013, em đã xuất sắc giành HCV lứa tuổi trẻ ở giải Vô địch Châu Á. Trong năm 2014, Khánh Vy cũng giành HCĐ ở giải Vô địch Đông Nam á, HCV ở hạng cân 50kg giải trẻ quốc gia vừa qua. Theo đánh giá của bộ môn, ở hạng cân này khả năng giành HCV của Khánh Vy là sáng nhất. Để bước lên bục cao nhất ở nội dung này, Khánh Vy cần vượt qua đối thủ lớn nhất – Lê Bích Phương (Quân đội), người giành HCV duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 16. Tuy nhiên, VĐV này vừa trở lại tập luyện vào đầu tháng 5/2014 do phải phẫu thuật chấn thương đầu gối nên trình độ chuyên môn đã bị chựng lại so với Khánh Vy.

Ngoài ra, Thu Ngà và Khánh Vy sẽ cùng với Trang Cẩm Lành kết hợp để thi đấu nội dung Kumite đồng đội nữ nhóm I (từ 55kg trở xuống). Với 3 tuyển thủ quốc gia có chuyên môn tốt, Karatedo ĐT được đánh giá rất cao ở nội dung này. Đối thủ mạnh nhất của ĐT ở nội dung này vẫn là Quân đội với các VĐV kỳ cựu: Vũ Thị Nguyệt Ánh, Đào Thị Thoan, Lê Bích Phương. Đây đều là các VĐV tranh chấp trực tiếp ở các hạng cân cá nhân.

Được biết, bộ môn Karatedo trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - năm 2014 được tổ chức vào tháng 12 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đăng cai tổ chức. Karatedo ĐT tham dự giải với 9 VĐV (6 nữ), trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia. Nếu thi đấu tốt ở các nội dung thế mạnh, Karatedo ĐT hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đề ra.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn