Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018

Đá cầu đặt chỉ tiêu 3 HCV

Cập nhật ngày: 16/08/2018 05:45:04

ĐTO - Bộ môn Đá cầu Đồng Tháp (ĐT) đang “chạy nước rút” để hoàn tất khâu chuẩn bị Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc năm 2018, hướng đến chỉ tiêu 3 HCV để đóng góp vào thành tích chung cho thể thao tỉnh nhà.


Tố Nguyên - HCV thế giới năm 2017 cũng có nhiều cơ hội có HCV ở lần tranh tài sắp tới

Những năm qua, đá cầu là một trong những bộ môn thế mạnh và mang nhiều thành tích cho thể thao Đất Sen hồng. Với việc luôn đào tạo ra lứa vận động viên (VĐV) tài năng qua từng giai đoạn, môn đá cầu ĐT khẳng định vị thế hàng đầu quốc gia. Tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, đá cầu cũng là “mỏ vàng” được tỉnh nhà tập trung “khai khác”. Đại hội TDTT 4 năm trước, đá cầu là môn thi đấu nổi bật nhất của thể thao ĐT khi đóng góp cho tỉnh nhà 7 HCV - 2 HCB - 2 HCĐ.

Với sự góp mặt của hầu hết các đơn vị mạnh trong cả nước, đá cầu ĐT được dự đoán sẽ phải tranh chấp quyết liệt cho 10 bộ huy chương (7 cá nhân và 3 đồng đội). Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tuyết Cương đã thi đấu chói sáng để có được thành tích vượt trội so với các đối thủ như: Nghệ An (2 HCV) hay Bắc Giang (1 HCV - 2 HCB - 6 HCĐ).

HLV Nguyễn Tuyết Cương cho biết: “Có thể nói, thành tích có được tại Đại hội TDTT lần trước là động lực để các chân cầu ĐT tiếp tục nỗ lực cho lần tranh tài sắp tới. Tuy nhiên, ở Đại hội TDTT năm 2018, điều lệ quy định, mỗi đoàn chỉ được đăng ký tối đa 5/9 nội dung. Điều này đồng nghĩa, thành tích của đá cầu ĐT sẽ giảm đi nhiều và sự cạnh tranh dự báo khốc liệt hơn. Do vậy, bộ môn đá cầu chỉ đề ra mục tiêu 3 HCV. Đây là mục tiêu rất khả thi dựa trên phân tích, đánh giá của Ban huấn luyện. Bên cạnh, toàn thể đội cũng sẽ cố gắng để đạt được những kết quả tốt nhất, đóng góp cho thể thao tỉnh nhà”.


Đội tuyển nữ - một trong những kỳ vọng của đá cầu Đồng Tháp ở Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018

Hiện nay, nòng cốt của đá cầu ĐT là các VĐV nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia như: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Thanh Điền, Nguyễn Thị Bích Trăm. Bên cạnh đó, 2 gương mặt mới nổi là Phạm Thị Tố Nguyên và Hồ Phước Sang - những người vừa giành HCV nội dung đơn nam, đơn nữ tại Giải vô địch đá cầu thế giới năm 2017. Ngoài ra, nhiều gương mặt đã thể hiện chuyên môn tốt qua các giải toàn quốc như: Ngô Minh Hiền, Nguyễn Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Lan Anh đã giúp đá cầu ĐT có được lực lượng đồng đều và có chiều sâu về chuyên môn.

Ở ĐT hiện nay, các VĐV trẻ có điều kiện thuận lợi là được tập luyện chung với đàn anh, đàn chị ở đẳng cấp thế giới nên tiếp thu và học hỏi nhiều kỹ thuật cao, từ đó tiến bộ nhanh hơn. Điều này giúp các chân cầu trẻ hòa nhập nhanh và tự tin hơn trong thi đấu. “Để phát huy hết thế mạnh của VĐV, Ban huấn luyện lập giáo án tập luyện nhằm kết hợp những VĐV nòng cốt nhiều kinh nghiệm dìu dắt VĐV trẻ. Với cách làm này, lối chơi của các chân cầu được bù trừ cho nhau, giúp đội tuyển thêm vững mạnh. VĐV kỳ cựu sẽ hướng dẫn, chỉ dạy cho các em trẻ trong tư duy, chiến thuật thi đấu. Bù lại, sự năng nổ, nhiệt huyết của VĐV trẻ sẽ là yếu tố tinh thần quan trọng mỗi khi lâm trận” - HLV Nguyễn Tiết Cương bộc bạch.

Do bị giới hạn trong đăng ký các nội dung thi đấu, Ban huấn luyện đá cầu ĐT đang tính toán kỹ lưỡng để đưa ra quyết định cuối cùng. Theo phân tích của Ban huấn luyện, các nội dung mà ĐT dự kiến đăng ký thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đội tuyển nữ (đá 3 nữ), đồng đội nữ và đồng đội nam. Để hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV, bộ môn kỳ vọng vào các nội dung: đơn nữ, đồng đội nữ và đồng đội nam.

Đại hội TDTT là giải đấu rất quan trọng nên tất cả các tỉnh, thành đều quan tâm đầu tư. Theo đánh giá của HLV Nguyễn Tuyết Cương, các đơn vị mạnh tranh chấp HCV trực tiếp với ĐT sẽ là: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An. Ngoài ra, đoàn Đà Nẵng, Huế có khả năng tạo bất ngờ ở nội dung đôi nữ và đội tuyển nữ. Đà Nẵng có 1 VĐV từng đạt HCV giải vô địch quốc gia và hiện tại là thành viên đội tuyển quốc gia nhiều năm nay. Huế thì sở hữu các VĐV nữ trẻ tiến bộ nhanh thời gian qua và thi đấu “máu lửa”.

Theo kế hoạch chuẩn bị Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018, từ ngày 18/8 - 15/9/2018, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu cọ sát tại tỉnh Khánh Hòa. Từ ngày 20/10 - 20/11/2018, đội di chuyển sang Đà Nẵng và đến Hà Nội làm quen sân bãi, thời tiết, trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội TDTT từ ngày 26/11 - 6/12.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc có trong tay nhiều VĐV của đội tuyển quốc gia cộng thêm sự đầu tư nghiêm túc, bài bản, khả năng hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu của đá cầu ĐT tại Đại hội TDTT sắp tới là rất lớn.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn