Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc mở rộng tỉnh Đồng Tháp 2015:

Đổi mới phương thức tổ chức, tăng tính cạnh tranh

Cập nhật ngày: 29/04/2015 16:53:10

Lần đầu tiên, một giải quần vợt của tỉnh được tổ chức theo điểm số của vận động viên (VĐV) thay cho việc thi đấu theo nhóm tuổi như trước đây để phân loại VĐV thi cho giải phong trào và giải mở rộng.

Trao giải nội dung đôi nam nữ ở nhóm mở rộng

Rút ngắn khoảng cách trình độ giữa các tay vợt

Theo điều lệ giải, những VĐV có điểm từ 500 trở lên sẽ được phép đăng ký thi đấu giải mở rộng cùng với các tay vợt xuất sắc ngoài tỉnh. Trong khi đó, những VĐV có điểm dưới 500 sẽ thi đấu ở hạng phong trào nhưng tổng điểm của đôi đánh cặp cùng nhau phải không quá 900 điểm. Điểm số của VĐV sẽ được Ban Huấn luyện viên – Liên đoàn Quần vợt tỉnh đánh giá dựa trên kết quả thi đấu ở giải quần vợt các câu lạc bộ của năm 2013, 2014. Cách thay đổi này giúp cho giải có sự cân bằng khoảng cách trình độ các tay vợt tương đối gần nhau. Ông Tô Quang Trí – Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt tỉnh, thành viên Ban Tổ chức giải cho biết: “Sau nhiều năm tổ chức giải phong trào theo các nhóm tuổi đã hình thành nhóm VĐV có trình độ chuyên môn cao và dường như “thống trị” tại các giải đấu trong tỉnh hằng năm. Do đó, tính cạnh tranh của giải đã bị hạn chế đi rất nhiều. Năm nay, qua việc tổ chức theo cách mới, những tay vợt tham dự ở hạng phong trào đều có trình độ tương đối ngang nhau. Chính vì vậy, giải năm nay thu hút đến 28 đôi vợt tham gia tranh tài. Còn với VĐV có trình độ cao hơn sẽ tranh tài ở giải mở rộng với các tay vợt có khung điểm cùng với mình để tăng tính cạnh tranh”.

Nếu như ở các giải của những năm trước, một số VĐV ngại va chạm với những tay vợt mạnh nên cũng không mặn mà tham dự. Bởi họ cho rằng khả năng giành chiến thắng của mình là hầu như không có. Còn với giải lần này, được thi đấu với những tay vợt có cùng điểm đã giúp VĐV tự tin hơn và mạnh dạn đăng ký thi đấu. Anh Trần Ngọc Bền (TP.Cao Lãnh) thi đấu ở hạng phong trào chia sẻ: “Tôi rất đồng tình với việc tổ chức giải đấu theo hệ số điểm của từng VĐV. Vì như thế sẽ tạo được sân chơi có tính cạnh tranh công bằng hơn, bởi trình độ của các tay vợt là đương tương nhau. Các trận đấu cũng diễn ra cân bằng, giằng co chứ không còn tình trạng VĐV thắng “áp đảo” đối thủ với điểm số cách biệt. Năm nay dù thi đấu chưa đạt thành tích, nhưng tôi tin rằng có cơ hội cạnh tranh ở các năm sau”.

Giải đấu thành công

Theo đánh giá của Ban Tổ chức giải, năm nay giải đấu thành công cả về mặt chuyên môn, lẫn chất lượng. Ở giải phong trào, việc có đến 28 đôi đăng ký tham gia đã giúp giải đấu được nâng tầm về quy mô. Các trận đấu cũng diễn ra cân tài, cân sức giúp giải hấp dẫn hơn trước. Nếu như ở các giải lần trước, nhiều tay vợt không thể “chen chân” vào các thứ hạng cao bởi các đối thủ của họ có cùng nhóm tuổi nhưng trình độ hơn hẳn, thì tại giải lần này cũng đã thi đấu rất thành công. Đó cũng chính là thành quả của việc sàng lọc VĐV theo điểm để phân loại giải đấu. Xuất sắc vượt qua các đối thủ, đôi vợt Võ Đình Đệ - Trần Thị A Dòn (Trung tâm TDTT) lên ngôi ở nội dung đôi nam nữ. Còn ở nội dung đôi nam, Mai Thanh Tuyên và Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm TDTT) cũng đoạt Cúp vô địch.

Ở giải mở rộng, có 2 nội dung thi đấu: đôi nam nữ (không quy định tuổi) và đôi nam (nhóm từ 40 tuổi trở xuống; từ 41 – 50 và từ 51 tuổi trở lên). Nhiều năm qua, các tay vợt chủ nhà thường tỏ ra thất thế trước các VĐV ngoài tỉnh và ít có cơ hội tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, thực hiện theo chủ trương của Liên đoàn Quần vợt tỉnh, Ban Tổ chức đã mời các tay vợt thật mạnh của các tỉnh, thành phố trong khu vực và 1 đôi của TP.HCM nhằm giúp các VĐV trong tỉnh được thi đấu cọ sát, học tập nâng cao trình độ. Dù vậy, kết quả mà những tay vợt chủ nhà giành được cũng rất khả quan. Ở nội dung đôi nam nhóm từ 51 tuổi trở lên, các tay vợt trong tỉnh đã “thâu tóm” các giải I, II và III, trong đó đôi Bùi Quang Đạt – Trần Quang Vinh (Bông Hồng – TP.Cao Lãnh) xuất sắc giành ngôi vô địch. Ngoài ra, các nội dung còn lại, các đôi vợt chủ nhà đều có mặt trong top 3 khi có được 1 giải II của Quan Dìn – Lâm Trường Thành (TP.Sa Đéc) ở nội dung đôi nam từ 41 – 50 tuổi; hạng III của Nguyễn Lê Anh Hòa – Huỳnh Trung Tín (Hòa Sport) nội dung đôi nam từ 40 tuổi trở xuống và đôi Trần Ngọc Hiển – Võ Thị Mận (Trung tâm TDTT) nội dung đôi nam nữ.

Ông Tô Quang Trí cho biết thêm: “Đây là lần thí điểm tổ chức đầu tiên, nhưng chúng tôi đã nhận được nhiều sự đồng tình từ VĐV. Do đó, ở các giải sau sẽ áp dụng cách tính điểm để tổ chức, ví dụ như giải dành cho VĐV có số điểm 800, 900 hoặc 1.000 để phù hợp với từng đối tượng và tránh tình trạng đẳng cấp quá chênh lệch giữa các tay vợt. Ngoài ra, giải năm nay còn nhận được sự đồng tình ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khi lần đầu tiên giải nhận được sự tài trợ của 8 đơn vị, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp là nhà tài trợ chính cho giải”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn