Thể thao Đồng Tháp đạt hiệu suất cao tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc

Cập nhật ngày: 28/01/2015 13:18:14

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc lần 7 tổ chức ở Nam Định, thể thao Đồng Tháp (ĐT) với một vài môn chủ lực đã đạt chỉ tiêu đề ra khi đứng thứ 11/65 tỉnh, thành, ngành. Tuy nhiên, để hướng đến thành tích cao hơn ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018, thể thao ĐT cần phải nâng cao số môn có khả năng tranh chấp huy chương.


Xe đạp là một trong những môn hoàn thành chỉ tiêu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Ảnh: P.L

Thể thao ĐT tham dự 8/45 môn với 93 VĐV và 16 HLV. Chỉ tiêu ngành thể thao tỉnh nhà đặt ra là nằm trong tốp 12. Với số môn và số lượng VĐV tham gia ít ỏi nên thể thao ĐT kỳ vọng vào những môn thế mạnh như: Đá cầu, Xe đạp, Judo, Bi sắt, Karatedo. Các môn thể thao chủ lực đã giúp ĐT đạt chỉ tiêu đề ra.

Năm nay, Đá cầu Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia. Thanh Tuấn, Thanh Điền, Thanh Hiền, Trung Kiên, Thủy Tiên, Bé Sáu, Bích Trăm đã thi đấu xuất sắc trước các đối thủ mạnh của các đội Bắc Giang, TP.HCM, Hà Nội để đoạt 7 HCV – 2 HCB – 2 HCĐ. Còn môn Xe đạp cũng thi đấu đạt chỉ tiêu đề ra với 3 HCV - 7 HCB - 6 HCĐ. Lê Ngọc Sơn đã xuất sắc đoạt HCV cá nhân đường trường và cùng đồng đội dành luôn HCV đồng đội. Chiếc HCV còn lại của ĐT ở nội dung đua địa hình của cua - rơ nữ Trần Thị Huyền.

Môn bi sắt có những bước tiến vững chắc sau gần 10 năm hình thành. Tại Đại hội lần này, bi sắt ĐT đề ra chỉ tiêu 1 HCV nhưng các tay bi ĐT đã làm được nhiều hơn thế. Đoạt được 2 HCV – 2 HCB - 3 HCĐ, Bi sắt Đồng Tháp vượt qua các đơn vị mạnh như TP.HCM, Sóc Trăng để xếp thứ nhất tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7. Đây là thành công ngoài mong đợi của thầy trò HLV Ngô Văn Thìn.

Trước khi bước vào tranh tài Đại hội TDTT toàn quốc, Judo ĐT đã có sẵn 2 HCV nhờ Ngân Giang và Nhất Thống đoạt được HCV Sea Games 27 nên được cộng vào thành tích Đại hội. Tại giải năm nay rất tiếc là nữ võ sỹ Nguyễn Thị Như Ý đã không bảo vệ được HCV khi để thua trong trận chung kết. Dù thành tích chưa được như mong muốn nhưng với 2 HCV - 1 HCB - 3 HCĐ, Judo ĐT cũng nằm trong tốp 3 đơn vị hàng đầu quốc gia. Các võ sỹ Karatedo Đồng Tháp cũng đoạt được 1 HCV - 1 HCB - 3 HCĐ. Chiếc HCV của Đồng Tháp ở nội dung đồng đội nữ.

Như vậy, các môn Đá cầu, Xe đạp, Judo, Bi sắt, Karatedo đều hoàn thành chỉ tiêu mà ngành thể thao đề ra ở Đại hội TDTT toàn quốc năm nay. Trong đó môn Đá cầu và Bi sắt đã vượt chỉ tiêu đề ra. Với 17 HCV - 13 HCB - 17 HCĐ. Đồng Tháp xếp thứ 11/65 tỉnh, thành tham dự Đại hội.

Ông Phạm Duy Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đánh giá: “Tính về hiệu suất thi đấu theo số môn tham dự thì Đồng Tháp đạt hiệu suất rất cao với 2,5 HCV/môn, chỉ kém TP.HCM (3,1 HCV/môn) và Hà Nội (2,8 HCV/môn). Còn nếu chia bình quân theo số VĐV tham dự giải thì Đồng Tháp cũng rất hiệu quả khi cùng với TP.HCM, Quân Đội, Vĩnh Long đạt hiệu suất cao nhất”.

Theo đánh giá của ông Phạm Duy Tiến, điều đáng ghi nhận ở Đại hội lần này là nhiều VĐV trẻ ĐT thể hiện sự tiến bộ và tự tin trong thi đấu. Các môn thể thao thế mạnh cũng làm tốt công tác đào tạo VĐV kế thừa. Công tác phân tích, nhận định, đánh giá đối thủ và dự báo thành tích khá chính xác. Còn những mặt cần phải khắc phục là số lượng môn có khả năng tranh chấp HCV Đại hội quá ít. Trường năng khiếu TDTT ĐT đào tạo 14 môn nhưng chỉ có 5 môn có khả năng tranh chấp HCV, đó là con số quá khiêm tốn.

 Phương hướng sắp tới của thể thao ĐT là quy hoạch đào tạo VĐV thành tích cao phải đảm bảo tính hệ thống theo quy trình chuyên biệt, có chính sách đầu tư cao, tập trung có trọng điểm và đảm bảo đồng bộ về các mặt dinh dưỡng, cơ sở vật chất hiện đại, HLV giỏi và hệ thống chính sách đòn bẩy thích hợp; quy hoạch các tuyến đào tạo từng môn phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy thế mạnh các môn thể thao truyền thống, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo VĐV các tuyến trẻ, năng khiếu để có lực lượng kế thừa vững chắc; nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn vào chương trình, kế hoạch đào tạo VĐV. “Nếu làm được các giải pháp đã đề ra thì thể thao ĐT sẽ đạt thành tích tốt hơn ở kỳ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 do An Giang tổ chức” - ông Phạm Duy Tiến cho hay.

Ngọc Bền

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn