Tam Nông quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 27/04/2016 11:27:43

Theo công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 của Sở Nội vụ thì chuyện Tam Nông đứng thứ 3/12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. So với năm 2014, chỉ số CCHC của Tam Nông giảm 1 bậc, tuy nhiên việc liên tục có mặt trong “top 3” hai năm 2014 và 2015 cho thấy Tam Nông rất quan tâm đến công tác CCHC.


Cán bộ ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tam Nông hướng dẫn người dân làm các thủ tục

Chỉ số CCHC năm 2015 của huyện Tam Nông đạt 90,7/100 điểm (tăng gần 2 điểm so với năm 2014), chỉ đứng sau TP.Cao Lãnh và TP.Sa Đéc. Trong 8 tiêu chí để làm cơ sở đánh giá chỉ số CCHC thì Tam Nông có 3 tiêu chí nằm trong 3 đơn vị dẫn đầu các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh, bao gồm: công tác chỉ đạo điều hành, đứng thứ nhất, đạt 17,3/20 điểm; chỉ số hoàn thiện và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, đứng thứ hai, đạt 6,77/7 điểm và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đứng thứ ba, đạt 12,68 điểm. Có thể nói, các điểm số là sự nỗ lực của huyện trong công tác CCHC.

UBND huyện Tam Nông rất quan tâm chỉ đạo các ngành và các xã, thị trấn của huyện thực hiện CCHC. Đồng thời, huyện cũng thường xuyên thực hiện kiểm tra CCHC nhằm làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm để chấn chỉnh những mặt thiếu sót, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà,... hay làm sai các quy định về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với người dân.

Huyện Tam Nông cũng triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên đối với các nội dung về cải cách TTHC, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ và xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Trong giải quyết TTHC, Tam Nông đang triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện đến tận nhà dân; đã triển khai thực hiện rộng khắp các mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói”, “Nụ cười công sở”, “6 biết”, “3 trong 1”, chuyên mục “Đối thoại cùng nhân dân” trên sóng Đài Truyền thanh huyện nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được huyện Tam Nông kiện toàn và dần khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Trong năm 2015, bộ phận “một cửa” các cấp xã và huyện tiếp nhận, giải quyết hơn 74.000 hồ sơ các loại, qua đó chỉ mắc sai sót và phải xin lỗi người dân 21 hồ sơ ở lĩnh vực đất đai. Tổng kết trong 3 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn huyện chưa có hồ sơ sai sót phải xin lỗi trong tổng số 18.000 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết.

Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức và công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, huyện cũng đang tổ chức vận hành phần mềm một cửa điện tử trên 16 lĩnh vực, đồng thời tiếp tục duy trì thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai tại 11 xã trên địa bàn huyện (trừ thị trấn Tràm Chim).

Theo ông Nguyễn Minh Lũy - Trưởng phòng Nội vụ huyện Tam Nông, tuy điều kiện của huyện còn khó khăn, nhưng huyện cũng đang cố gắng đầu tư và từng bước hiện đại hóa nền hình chính ở địa phương, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc. Đến nay, UBND huyện đã triển khai phần mềm eOffice liên thông đến cấp tỉnh và các phần mềm đánh giá cán bộ công chức, phần mềm theo dõi nhiệm vụ các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn. Để tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức trên địa bàn trong xử lý, giải quyết công việc, đến đầu quý I-2016, UBND huyện đã trang bị cho các Trưởng phòng - Ban và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn máy tính cá nhân để sử dụng, góp phần nâng cao ý thức cho cán bộ huyện trong sử dụng văn bản điện tử, giảm bớt phát hành văn bản giấy.

Hiện đại hóa nền hành chính cũng chính là tiêu chí mà huyện Tam Nông cần tập trung đầu tư, khắc phục. Bởi vì, qua chỉ số CCHC năm 2015 được công bố, chỉ số thành phần ở lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, Tam Nông chỉ đứng thứ 11/12 huyện, thị xã và thành phố, với 11,75/16 điểm.

Ông Nguyễn Minh Lũy cho biết thêm: “Huyện xác định để CCHC đạt kết quả thì yếu tố con người là quan trọng nên thời gian tới huyện sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Các địa phương đều mong muốn xếp thứ hạng cao về CCHC nên sẽ rất nỗ lực, huyện sẽ cố gắng giữ nằm trong top đầu, nhất là quan tâm cải thiện về mặt điểm số của các chỉ số thành phần về CCHC”.

So với nhiều địa phương khác trong tỉnh, về điều kiện địa lý, cơ sở vật chất, huyện Tam Nông không được đánh giá cao, nhưng bằng sự quan tâm trong chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo địa phương, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công chức trên địa bàn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao đã giúp Tam Nông xếp hạng cao về chỉ số CCHC. Hiện nay, huyện Tam Nông đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững thứ hạng đạt được.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn